Thứ năm, 25/04/2024 | 06:38
RSS

Vòng loại World Cup 2022: Tuyển Việt Nam sẽ thay đổi nhiều ở hàng công?

Chủ nhật, 21/07/2019, 10:29 (GMT+7)

Chỉ còn hơn 10 ngày nữa vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á chính thức diễn ra. Trước "trận đánh lớn" này, NHM rất quan tâm đến việc chiến lược gia người Hàn sẽ sẻ dụng hàng công nào?

Ngày 5/9, tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu chính thức tại vòng loại World Cup 2022 gặp đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan. Với việc rơi vào bảng đấu có đến 4 đại diện ĐNÁ góp mặt, giới chuyên môn đánh giá Việt Nam có ưu thế để vượt qua vòng đấu này.

Tuy nhiên, do lịch tập trung ngắn do V-League kết thúc muộn nên đây sẽ là bài toán khó cho chiến lược gia người Hàn lắp ghép và sử dụng đội hình. Giới chuyên môn nhận định, có thể HLV Park sẽ giữ nguyên bộ khung từng làm nên những thành công vang dội cho bóng đá Việt Nam những năm vừa qua.

Mạc Hồng Quân thay thế Hà Đức Chinh  tại vòng loại World Cup
Anh Đức vẫn là trung phong vô cùng lợi hại.

Ở vị trí thủ môn, Filip Nguyễn đang là cái tên gây được sự chú ý. Tuy nhiên, cho dù anh có được gọi vào tuyển Việt Nam hay không thì vị trí trong khung gỗ cũng khó có sự thay đổi khi Đặng Văn Lâm đang chơi rất hay. Do đó sẽ rất kho có sự thay đổi nào ở vị trí thủ môn.

Ở vị trí trung vệ, các cầu thủ như Huỳnh Tấn Sinh và Nguyễn Thành Chung đang thi đấu tốt ở V-League nhưng rất khó để cạnh tranh với bộ ba của đội tuyển Việt Nam tại King’s Cup vừa rồi gồm Quế Ngọc Hải, Đỗ Duy Mạnh và Bùi Tiến Dũng.

Những trung vệ này hiểu nhau, lại giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế yếu tố rất cần thiết đối với một đấu trường khốc liệt như vòng loại World Cup nên HLV Park Hang Seo khó mà đánh cược với hàng hậu vệ. Ở hai bên hành lang sẽ là Văn Hậu và Trọng Hoàng, những cầu thủ vẫn đang chơi rất hay. 

Có lẽ sẽ thay đổi nhiều nhất sẽ đến từ hàng công. Ngoài vị trí hộ công hoặc đá cánh đã được "đóng khung" cho Quang Hải, Văn Toàn và Công Phượng dự bị "chiến lược" thì vị trí trung phong sẽ là dấu hỏi lớn. Ở vị trí này, Nguyễn Anh Đức vẫn là lựa chọn số 1 dù khả năng săn bàn của anh đã suy giảm đáng kể nhưng tuyển thủ này lại rất có duyên ghi những bàn thắng "vàng" dưới thời HLV Park.

Với việc Tiến Linh và Hà Đức Chinh thi đấu "lúc mờ lúc tỏ" nên nhiều khả năng 2 cầu thủ này sẽ bị thay thế bởi những cái tên Hà Minh Tuấn và Mạc Hồng Quân. Kể từ đầu mùa giải, Mạc Hồng Quân đã thể hiện phong độ hết sức thuyết phục và đang dẫn đầu nhóm cầu thủ ghi bàn ở V-League dù anh chỉ thi đấu ở vị trí hộ công.

Thể lực, thi đấu càn lướt và không xa lạ với vị trí trung phong cắm, nên khả năng Mạc Hồng Quân sẽ được HLV người Hàn lựa chọn là khá cao. Ở thời điểm hiện tại, Đức Chinh khó có thể so sánh với tuyển thủ Việt kiều này. 

Hà Minh Tuấn cũng là cái tên rất thú vị. Dù đội bóng của anh là Quảng Nam đang thi đấu bết bát nhưng Minh Tuấn vẫn liên tục nổ súng. Không có sự hỗ trợ tốt từ đồng đội nên việc tiền đạo này độc lập tác chiến và ghi bàn liên tục là điều đáng nể. 

Ở vị trí tiền vệ, các tiền vệ trung tâm Đỗ Hùng Dũng, Phạm Đức Huy và Lương Xuân Trường vẫn chiếm ưu thế nhờ kinh nghiệm và thi đấu bên nhau đã lâu. Tuy nhiên, cũng có thể đợt này HLV Park Hang Seo sẽ bổ sung những cầu thủ đang có phong độ cao như Đỗ Văn Thuận (CLB TPHCM), Nguyễn Hải Huy (Than Quảng Ninh).

Trận mở màn vòng loại World Cup gặp Thái Lan có tính chất vô cùng quan trọng với tuyển Việt Nam nhưng NHM hoàn toàn có thể tin tưởng vào tài thao lược của HLV Park Hang Seo - người đã giúp bóng đá Việt Nam thăng hoa trong những năm qua.

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN