Thứ sáu, 19/04/2024 | 13:15
RSS

Vòng loại World Cup 2022 bất ngờ có sự thay đổi

Thứ năm, 20/06/2019, 08:43 (GMT+7)

Liên đoàn bóng đá châu Á bất ngờ thay đổi địa điểm diễn ra lễ bốc thăm loại World Cup 2022.

Theo kế hoạch ban đầu, AFC đã chỉ định Qatar là nơi diễn ra buổi lễ bốc thăm. Tuy nhiên, sau buổi họp vào hôm qua, Liên đoàn bóng đá châu Á đã quyết định lựa chọn Kuala Lumpur, Malaysia để làm địa điểm tổ chức lễ bốc thăm lần này.

Ở vòng loại thứ 2 này, sẽ có 40 đội tuyển được chia thành 5 nhóm hạt giống, mỗi nhóm có 8 đội tuyển. AFC sẽ tiến hành bốc thăm để chia thành 8 bảng, mỗi bảng 5 đội và sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn sân nhà và sân khách.

Được biết, 8 đội đứng đầu các bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ bước vào vòng loại thứ 3. Buổi lễ bốc thăm sẽ diễn ra vào ngày 17/7.

Vòng loại World Cup 2022 bất ngờ có sự thay đổi về địa điểm bốc thăm chia bảng
Vòng loại World Cup 2022 bất ngờ có sự thay đổi về địa điểm bốc thăm chia bảng. Ảnh: Vietnamnet

Với việc đánh bại Thái Lan trên sân nhà của đối thủ và giành ngôi Á quân giải bóng đá King’s Cup, đội tuyển Việt Nam đã tăng 2 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, đứng thứ 96 trên thế giới và 15 châu Á, qua đó nằm ở nhóm 2 vòng loại World Cup 2022 qua đó tránh được việc rơi vào bảng tử thần và có cơ hội tiến xa ở vòng loại World Cup 2022 năm nay.

Nhận định về cơ hội của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022, chuyên gia Nguyễn Thành Vinh nêu quan điểm: "Rõ ràng việc tuyển Việt Nam được nằm ở nhóm hạt giống thứ 2 sẽ giúp Quang Hải và các đồng đội có thể nghĩ tới việc tiến sâu hơn nữa ở vòng loại World Cup. Tuyển Việt Nam sẽ chỉ phải đụng độ 1 trong 8 đội mạnh nhất châu Á ở thời điểm hiện tại như Nhật, Hàn Quốc, Iran, Qatar, UAE, Saudi Arabia, Trung Quốc Australia…

Còn các đội nằm ở nhóm hạt giống còn lại sẽ là những đội bóng cùng đẳng cấp hoặc yếu hơn Việt Nam. Tôi ví dụ như Đài Loan (nhóm hạt giống thứ 3), Hong Kong, Trung Quốc (nhóm hạt giống thứ 4) sẽ giúp người hâm mộ của đội tuyển Việt Nam có quyền hy vọng các cầu thủ của chúng ta sẽ có thể đánh bại được họ.

Ở thời điểm hiện tại tôi nghĩ còn quá sớm, thậm chí là quá lạc quan để đánh giá cơ hội của chúng ta có thể giành suất tới World Cup hay không. Tuy nhiên, sau thành công của đội tuyển Việt Nam tại King’s Cup tôi nghĩ cơ hội của bóng đá Việt Nam tiến sâu ở vòng loại World Cup sẽ lại được tăng lên.

Và dưới sự chuẩn bị cũng như đầu tư kỹ càng từ VFF cũng như HLV Park Hang-seo, biết đâu đội tuyển Việt Nam sẽ tạo nên thêm những cơn địa chấn mới.”

Phân nhóm hạt giống của vòng loại thứ 2 World Cup 2022:

Nhóm 1: Iran, Nhật Bản Hàn Quốc, Úc, Qatar, UAE, Saudi Arabia, Trung Quốc

Nhóm 2: Iraq, Uzbekistan, Syria, Oman, Lebanon, Kyrgyzstan, Việt Nam, Jordan

Nhóm 3: Palestine, Ấn Độ, Bahrain, Thái Lan, Tajikistan, Triều Tiên, Đài Loan, Philippines

Nhóm 4: Turkmenistan, Myanmar, Hồng Kông, Yemen, Afghanistan, Maldives, Kuwait, Malaysia

Nhóm 5: Indonesia, Singapore, Nepal, Campuchia, Bangladesh, Mông Cổ, Đảo Guam, Sri Lanka.

Xem thêm: Cầu thủ Việt Nam ăn mừng cuồng nhiệt tại hành lang khách sạn

H.Nguyễn
Theo Đời sống Plus/GĐVN