Thứ bảy, 20/04/2024 | 16:17
RSS

Vòng 11 V.League: Công Phượng đấu Quang Hải trên SVĐ Thống Nhất

Thứ ba, 21/07/2020, 14:22 (GMT+7)

Mới đây, BTC sân Thống Nhất đã công bố giá vé cho các cổ động viên muốn vào sân theo dõi trận đấu giữa TP HCM và Hà Nội FC ở vòng 11 V.League 2020.

Vào lúc 19h 15 ngày 24/7 giữa tuần này, CLB TP HCM sẽ tiếp đón đương kim vô địch Hà Nội FC trên trên sân nhà Thống Nhất ở giải bóng đá V.League Trận cầu tâm điểm của vòng đấu thứ 11 thu hút sự chú ý của người hâm mộ khi cả hai đội đều sở hữu hàng công chất lượng với nhiều tuyển thủ quốc gia.

Hiện hai đội đang tích cực tập luyện cho màn so tài giữa tuần này. Được biết cả hai đội đều có được lực lượng gần như mạnh nhất và quyết tâm giành trọn vẹn 3 điểm để thực hiện tham vọng của mình.

Mới đây, BTC sân Thống Nhất đã công bố giá vé cho các cổ động viên muốn vào sân theo dõi trận đấu giữa TP HCM và Hà Nội FC ở vòng 11 V.League 2020. Theo đó, có 5 mệnh giá vé được CLB TP HCM phát hành gồm (50.000, 70.000, 80.000, 100.000 và 150.000 đồng).

giá vé xem Công Phượng đấu Quang Hải ở vòng 11 V.League
Bảng xếp hạng V.League sau vòng 10 

Đội bóng Sài thành tiến hành bán vé trực tiếp cho người hâm mộ tại 2 địa điểm: Trụ sở CLB ở 115 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP.HCM và khán đài A SVĐ Thống Nhất số 30 Nguyễn Kim, Phường 6, Quận 10, TP.HCM.

Được biết, mỗi CĐV muốn vào sân chỉ được phép mua 2 vé, điều này được cho để hạn chế tối đa những trường hợp tuồn vé ra chợ đen như những mùa giải trước.

​Trên bảng xếp hạng hiện tại, TP HCM đang xếp ở vị trí thứ 3 với 17 điểm, họ có cơ hội chiếm vị trí thứ 2 của Viettel nếu đánh bại Hà Nội FC ở vòng đấu này và các hậu duệ của Thể Công bại trận ở vòng đấu thứ 11 này.

Trong khi đó Hà Nội FC hiện đang đứng ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 15 điểm. Đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm có cơ hội chen chân vào Top 3 nếu đánh bại được chủ nhà TP HCM và các đội xếp trên là Viettel, HAGL và Than Quảng Ninh đồng loạt để thua ở vòng đấu này.

Trường hợp trắng tay rời sân Thống Nhất, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm có nguy cơ rơi xuống nhóm cuối nếu trắng tay ở vòng đấu này.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN