Thứ ba, 23/04/2024 | 21:33
RSS

Vợ phó phòng cảnh sát PCCC bất chấp lệnh cách ly xã hội vẫn mở quán cà phê

Thứ tư, 15/04/2020, 16:57 (GMT+7)

Dù bị nhắc nhở chủ quán cà phê ở tỉnh Gia Lai vẫn không chấp hành mà mở bán trong dịp cả nước đang thực hiện cách ly xã hội.

Vợ phó phòng cảnh sát PCCC bất chấp lệnh cách ly xã hội vẫn mở quán cà phê
Vợ phó phòng cảnh sát PCCC bất chấp lệnh cách ly xã hội vẫn mở quán cà phê. Ảnh: NLĐ

Ngày 15/4, UBND TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, ban hành quyết định xử phạt 10 triệu đồng đối với bà Nguyễn Thị Tình (54 tuổi, chủ quán cà phê Phố Núi, đường Nguyễn Tất Thành, phường Phù Đổng).

Chủ quán cà phê bị xử phạt vì không chấp hành quy định tạm ngừng hoạt động trong thời gian cách ly xã hội để chống dịch covid-19  

Trước đó, theo ghi nhận của Tiền Phong, khoảng 9h ngày 13/4, quán cà phê Phố Núi của bà Nguyễn Thị Tình (vợ của ông Trần Văn Tuấn - Phó trưởng Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc Công an tỉnh Gia Lai) vẫn hoạt động, bất chấp việc thực hiện đóng cửa theo đúng tinh thần cách ly, giãn cách xã hội tại Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Ngày 7/4, ông Đỗ Trung Hùng, Chủ tịch UBND phường Phù Đổng, nhận được phản ánh của người dân về việc quán cà phê vẫn mở cửa nên đến nhắc nhở, yêu cầu không tái phạm. Tuy nhiên, chủ quán cà phê Phố Núi vẫn không chấp hành.

Đến ngày 14/4, UBND phường Phù Đổng xác minh, lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở.

Theo báo Gia Lai, từ ngày 1/4 đến ngày 13/4, các sở và địa phương đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm liên quan đến phòng-chống Covid-19.

Cụ thể, Thanh tra Sở Y tế đã tiến hành 2 đợt thanh tra, kiểm tra tại 63 cơ sở, phát hiện 7 cơ sở vi phạm với tổng số tiền xử phạt 43 triệu đồng. Ngoài ra, Thanh tra Sở Y tế cũng phạt ông Bùi Ngọc Dũng-Phòng khám Da liễu Thạc sỹ Dũng 7,5 triệu đồng vì không thực hiện quy định tạm dừng hoạt động.
 
UBND TP. Pleiku đã xử phạt 162 trường hợp không đeo khẩu trang với số tiền 32,4 triệu đồng, 2 cơ sở kinh doanh cà phê và karaoke với số tiền 22,5 triệu đồng. Công an huyện Ia Pa đã xử phạt 1 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội với số tiền 7,5 triệu đồng; Công an huyện Kông Chro đã xử phạt 1 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống 5 triệu đồng vì không thực hiện quy định tạm dừng hoạt động; Công an huyện Chư Prông xử phạt 5 trường hợp với số tiền 21,25 triệu đồng liên quan đến việc đăng tải thông tin sai lệch về dịch bệnh Covid-19 trên mạng xã hội.

Mai Nhật
Theo Đời sống Plus/GĐVN