Thứ bảy, 20/04/2024 | 13:17
RSS

Võ Ê Vo: “Mình chấp nhận trở lại Giai Điệu Chung Đôi là hợp lý”

Chủ nhật, 18/03/2018, 08:36 (GMT+7)

"Mình thực sự rất vui vì được trở lại chương trình. Đây là cơ hội để mình được mọi người biết đến nhiều hơn", Võ E Vo chia sẻ.

Võ Ê Vo Giai Điệu Chung Đôi
Võ Ê Vo sở hữu nhiều bản cover triệu view

Võ Ê Vo từng được giới trẻ biết đến khi cover ca khúc “Không phải dạng vừa đâu" nổi đình đám trong cộng đồng mạng. Cô gái sinh năm 1995 này không chỉ hát hay, mà có nhiều năng khiếu như hát, chơi guitar, múa, nhảy, nấu ăn, chơi thể thao…

Mới đây, Ê Vo tham gia gameshow truyền hình "Giai điệu chung đôi" và nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhiều khán giả. Sau tập 7 vừa phát sóng với nhiều xáo trộn, Ê Vo kết đôi cùng chàng trai Đình Dương.

Võ Ê Vo Giai Điệu Chung Đôi2
 Cô gái 9X với vẻ xinh đẹp "đốn tim" nhiều chàng trai

- Mặc dù Ngọc Việt lựa chọn bạn song ca “Xin anh đừng” nhưng sau đó Việt lại ghép đôi với Thanh Huyền. Lúc đó cảm giác của bạn thế nào?

Lúc đó mình cảm thấy bình thường và rất vui cả hai người ghép đôi thành công.

- Bạn có biết được vì sao Ngọc Việt lại đưa ra quyết định như vậy không?

Anh Việt muốn mình ghép với Dương vì về âm nhạc thì mình sẽ hợp với Dương hơn anh ấy. Mình cũng hiểu được anh Việt muốn ghép đôi với chị Huyền nên mình cũng tôn trọng ý kiến của anh và rất vui vẻ, thoải mái.

- Sau quyết định đó, mối quan hệ hiện tại giữa bạn và Ngọc Việt thế nào?

Mối quan hệ giữa mình và anh Ngọc Việt vẫn bình thường như những thí sinh với nhau, cũng rất là vui vẻ.

Võ Ê Vo Giai Điệu Chung Đôi3
Cô gái cố gắng trau dồi bản thân hàng ngày để hoàn thiện mình hơn

- Còn về người bạn đồng hành mới thì sao? Bạn ấn tượng với Đình Dương điều gì?

Anh Dương là người có ngoại hình ưa nhìn, giọng hát ấm, tính cách khá vui vẻ, hòa đồng và dễ làm việc chung.

- Ngoài âm nhạc, hai bạn có những sở thích chung gì đặc biệt không?

Là cặp đôi mới nên bọn mình cần thời gian để tìm hiểu nhau, vì thế hiện tại mình chưa biết sở thích chung là gì cả. Nhưng chắc đầu tiên là sở thích là ca hát.

- Trong quá trình tập luyện, Vo và Dương có nảy sinh tranh cãi hay bất đồng gì không? Và những lúc như thế thì ai là người làm hòa trước?

Hai đứa mình khá ăn í trong quá trình làm việc, tập luyện nên không xảy ra những bất đồng nào cả.

- Ê Vo và Đình Dương có “ủ mưu” để tạo điều bất ngờ trong những tập tới?

Bọn mình sẽ chọn 1 bài hát mà cả hai muốn hát và sẽ cùng nhau cố gắng thể hiện hết bản thân của mình.

Võ Ê Vo Giai Điệu Chung Đôi4
Ê Vo và Đình Dương trở thành cặp đôi mới của chương trình

- Sau “Giai điệu chung đôi”, bạn có kế hoạch nào mới cho con đường âm nhạc của mình không?

Sau “Giai điệu chung đôi”, mình sẽ tham gia một chương trình âm nhạc hợp với mình hơn và cố gắng trau dồi bản thân hàng ngày để hoàn thiện mình hơn.

- Liệu có một sản phẩm nào đó cùng với người bạn đồng hành Đình Dương?

Điều này thì mình chưa nghĩ tới, (cười).

- Từ khi tham gia chương trình, bạn nhận được phản thế nào từ khán giả? Có những lời động viên nào ấn tượng và lời "ném đá" nào khiến bạn buồn không?

Mình thực sự rất vui vì được trở lại chương trình vì đó là cơ hội để mình được mọi người biết đến nhiều hơn. Hơn nữa, chương trình 50% là hát, 50% là giao duyên nên mình chấp nhận tham gia lại là hợp lý.

Tuy nhiên, mình cũng thấy rất buồn vì điều đó lại làm các bạn không mấy thích mình.

Mình cũng đã sẻ chia mục đích đến với cuộc thi: thứ nhất là được hát, thứ hai là được ghép thành một đôi hòa hợp giọng hát. Còn việc có trở thành một đôi thực sự hay không còn do may mắn và tùy duyên nữa.

"Giai điệu chung đôi" tập 6

L.H
Theo Đời sống Plus/GĐVN