Thứ bảy, 20/04/2024 | 19:11
RSS

Vợ chồng hành nghề 'cò mồi taxi' lăng mạ, nhổ nước bọt vào mặt nhân viên sân bay Nội Bài

Thứ hai, 26/08/2019, 09:44 (GMT+7)

Đang dẫn khách ở sân bay Nội Bài và bị ngăn chặn, cặp vợ chồng hành nghề 'cò mồi taxi' lăng mạ, nhổ nước bọt vào mặt nhân viên sân bay.

Vợ chồng hành nghề 'cò mồi taxi' lăng mạ, nhổ nước bọt vào mặt nhân viên sân bay Nội Bài

Ảnh minh họa

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (HKVN) vừa báo cáo Cục HKVN về vụ việc một đối tượng “cò mồi” lăng mạ, xúc phạm nhân viên hàng không tại cảng hàng không quốc tế (CHKQT) Nội Bài.

Theo báo cáo, đối tượng là bà Nguyễn Thị Hiên (47 tuổi, trú xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội), nằm trong danh sách cò mồi, chèo kéo khách, thường xuyên có mặt tại CHKQT Nội Bài.

Khoảng 8h30 sáng 19/8, tại khu vực công cộng Trạm thu phí nhà ga hành khách T1 - Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội),  lực lượng kiểm soát an ninh hàng không Nội Bài phát hiện Nguyễn Thị Hiên đang dẫn một hành khách nữ ra khu vực trạm thu phí để lên ô tô của Hiên chờ sẵn.

Thấy vậy, lực lượng kiểm soát an ninh hàng không Nội Bài đã ngăn chặn. Tuy nhiên, Hiên không chấp hành, còn tiếp tục cố tình chào mời khách đi xe, thậm chí lăng mạ, xúc phạm, thách thức và nhổ nước bọt vào mặt nhân viên an ninh hàng không K.H.H. đang thực thi nhiệm vụ.

Cùng thời điểm, ông Vương Hồng Minh (57 tuổi, chồng bà Hiên) lái xe đến khu vực Trạm thu phí cửa ra nhà ga T1, có lời nói xúc phạm, dọa kiện lực lượng an ninh. Sau đó, trung tâm an ninh hàng không Nội Bài đã phối hợp tạm giữ bà Hiên và ông Minh lập biên bản, bàn giao cho Đồn công an sân bay quốc tế Nội Bài xử lý theo quy định.

Trung tâm an ninh hàng không Nội Bài khẳng định, đây là hai đối tượng đã hoạt động nhiều năm nay ở sân bay Nội Bài. Lực lượng an ninh đã nhiều lần giữ và bàn giao cho Đồn công an sân bay Nội Bài xử lý nhưng sau đó đối tượng lại tái phạm.

Cũng theo thông tin từ CHKQT Nội Bài, từ đầu năm đến nay, cảng này đã phát hiện và phối hợp xử lý 117 vụ việc liên quan đến “xe dù”, 9 vụ cò mồi, 154 vụ xe vãng lai khai thác khách không đúng quy định. Hiện có 14 hãng taxi đã ký hợp đồng với CHKQT Nội Bài, hoạt động 24/7. Các xe này đều có phù hiệu, hộp đèn, niêm yết số điện thoại, giá cước vận chuyển và đã cam kết không được từ chối khách trong các trường hợp đi chặng ngắn, xa trung tâm thành phố.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN