Thứ sáu, 29/03/2024 | 17:19
RSS

Vịt cao su - 'Sát thủ' đội lốt đồ chơi trẻ em?

Thứ bảy, 07/04/2018, 07:16 (GMT+7)

Các nhà khoa học vừa cho biết vịt cao su, đồ chơi trong nhà tắm của trẻ em có chứa vi trùng Legionella, gây ra viêm phổi cấp cùng nhiều loại siêu vi khuẩn kháng thuốc dẫn đến các bệnh về mắt, tai, dạ dày đe dọa tính mạng


Nấm mốc và bụi bẩn bên trong con vịt cao su đồ chơi (nguồn ảnh: EAWAG)

Vịt cao su là đồ chơi chủ yếu mà con trẻ thường chọn mang vào phòng tắm vui đùa. Nhưng gần đây, các nhà khoa học đã chứng minh bên trong vẻ ngoài dễ thương ấy nuôi mầm rất nhiều loại vi sinh gây hại.

Sau hơn 11 tuần mô phỏng môi trường và những điều kiện tắm rửa cùng vịt cao su, các nhà khoa học thuộc Viện Khoa học và công nghệ thuỷ sản Thuỵ Sĩ kết hợp với Đại học Illinois đã cắt đôi thứ đồ chơi chết người này để soi rõ rõ hơn dưới lớp kính hiển vi.


Hình ảnh vi khuẩn sinh sôi dưới kính hiển vi điện tử của đồ chơi nhà tắm (nguồn ảnh: EAWAG)

Kết quả nghiên cứu cho thấy trên mỗi cen-ti-mét vuông chứa tới 5 đến 75 triệu tế bào, và 80% trong đó là vô vàn vi sinh vật với khả năng gây bệnh cho con người.

Đáng chú ý có khuẩn Logionella – khi xâm nhập vào cơ thể sẽ gây viêm phổi và Pseudomonas aeruginosa – trực khuẩn mủ xanh phá hủy hệ miễn dịch, dẫn đến nhiễm trùng đường huyết.

Thêm nữa, trẻ em được xếp vào nhóm đối tượng có nguy cơ cao bị nhiễm bệnh từ thứ đồ chơi này vì sở thích nô đùa, xịt nước chứa trong những con vịt cao su bẩn vào mặt.


Xịt nước được chứa trong những con vịt cao su bẩn như thế này lại là thú vui hằng ngày của con trẻ (nguồn ảnh: EAWAG)

Bác sĩ Frederik Hammes, một trong những tác giả của bài nghiên cứu phát biểu: “Trên các diễn đàn và blog trực tuyến, những món đồ chơi làm từ cao su đúc đang là đề tài thảo luận sôi nổi, nhưng ngược lại vẫn không nhận được mấy sự quan tâm từ giới khoa học”.

Ông cho biết thêm: “Mặc dù có thể tăng cường hệ thống miễn dịch của bé, nhưng nó cũng khiến nguy cơ mắc các bệnh về tai, mắt, hay thậm chí là nhiễm trùng đường tiêu hoá của bé cao hơn”.


Không chỉ vịt, con cá sấu cao su này cũng có nhiều vi khuẩn (nguồn ảnh: EAWAG)

Ngoài đồ chơi cao su, hãy cùng điểm danh những vật dụng là môi trường tuyệt vời cho vi sinh vật nguy hiểm ẩn nấp trong nhà bạn.

Chăn trẻ em

Năm 2016, một chuyên gia về vệ sinh đã cảnh báo rằng, MRSA – siêu vi khuẩn tụ cầu vàng là nguyên nhân dẫn đến các bệnh như nhiễm trùng xương, khớp, đường máu, van tim, phổi có thể đang ẩn trong các loại đồ chơi và chăn của trẻ - nơi nhiều bố mẹ thường không quan tâm đến việc phải giặt rửa hay vệ sinh định kỳ.


Chăn trẻ em có chứa nhiều vi sinh vật nguy hiểm (Nguồn ảnh: Getty Images)

Tiến sĩ Lisa Ackerley chia sẻ: "Thật ngạc nhiên khi chỉ có 20% phụ huynh đem đồ chơi và chăn của trẻ đi giặt với tuần suất 6 tháng một lần hoặc ít hơn. Bởi sau một thời gian sử dụng, việc trẻ con làm rơi chăn xuống sàn nhà dễ khiến những thứ này trở nên bẩn và đầy rẫy vi khuẩn bám dính”.

Đệm

Bạn có thể đã từng nhận được khuyên nên đổi đệm bảy năm một lần - và đây là lý do tại sao bạn cần phải làm vậy.

Cửa hàng trang trí nội thất tại Waltham Cross ở Anh nói rằng một tấm đệm bình thường mỗi năm sẽ nặng thêm 454g vì tế bào chết thải ra từ cơ thể con người -tương đương với trọng lượng của ổ bánh mì.

Và theo các nhà nghiên cứu thuộc Đại học bang Ohio, khoảng 100.000 đến 10 triệu con vi khuẩn được cho là đang sống trong một tấm đệm bình thường.


Có nhiều vi khuẩn trong chăn hơn bạn tưởng (nguồn ảnh: Internet Unknown)

Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện một điều gây sốc khác: nếu không giặt gối trong vòng 2 năm thì 10% trọng lượng của nó là xác những con mọt chết cùng phân của chúng. Mỗi đêm, cơ thể con người tạo ra mồ hôi và chất lỏng, một nửa trong số đó được gửi lại trên nệm và gối của chúng ta, sau một năm, số mồ hôi ấy sẽ tương đương với hơn 880 ly nước.


Một nửa số mồ hôi của chúng ta dính lại ở đệm và gối

Tiến sĩ Philip M. Tierno, Jnr, giáo sư về vi trùng học tại Trường Y khoa Đại học New York nói: "Sau nhiều năm, vì sức hút của trọng lực mà những tế bào chết và xác vi khuẩn sẽ được tìm thấy tại lõi của tấm nệm”.

"Môi trường giường chiếu này trở nên gần giống với công viên và sở thú, tám tiếng chìm vào giấc ngủ là khoảng thời gian mọi người hít thở không khí có chứa chất gây dị ứng".

Bên cạnh đó, viễn cảnh về những vụ lây lan bọ cánh cứng và sự bùng phát của vi khuẩn cũng tiết lộ trong một báo cáo gần đây của Hội đồng nghiên cứu về giấc ngủ.

Nệm để càng lâu thì càng chứa nhiều khuẩn tụ cầu, vi khuẩn enterococcus, vi rút gây bệnh tiêu chảy- norovirus và thậm chí là MRSA – nguyên nhân dẫn đến nhiều trường hợp nhiễm trùng nghiêm trọng.

Khăn tắm

Một trong những thứ dễ nuôi dưỡng vi trùng ở nhà đó chính là khăn tắm. Nghiên cứu của Đại học Arizona đã phát hiện ra khăn càng ẩm ướt, đặc biệt được để trong nhà tắm là nơi sinh sản hoàn hảo cho tất cả các loại vi khuẩn.


Khăn tắm được đặt trong không gian ẩm thấp là nơi lý tưởng cho vi khuẩn sinh sôi ( nguồn ảnh: Gretty)

Amena Warner, cố vấn y tế cho Allergy UK (Hội cứu tế dị ứng Anh quốc ) khuyến cáo: "Đừng bao giờ dùng chung khăn tắm với người khác, hãy đảm bảo mỗi thành viên trong gia đình đều có khăn của riêng mình, nhất là khi ai đó đang bị đau mắt đỏ hoặc nhiễm trùng da. Luôn luôn ngâm rửa khăn ở nhiệt độ 60 ° C trở lên ít nhất mỗi tuần một lần”. 

Thảm nhà

 “Chỉ vì bạn không thể nhìn thấy cái gì đó không có nghĩa là nó không có ở đó” – trích từ bình luận của Fildes trong trang Rugdoctor.co.uk (một trang báo về y khoa của Anh) 

“Tấm thảm hoạt động giống như bộ lọc, giữ lại toàn bộ bụi đất trên bề mặt của nó”. Một khảo sát cho thấy, 40% người thường mang giầy đi lại trong nhà. Điều này đồng nghĩa với số lượng lớn các vi trùng và chất bẩn của người và động vật sẽ bị dính vào tấm thảm gây ra dị ứng. 

Hãy luôn giữ tấm thảm của bạn sạch sẽ. Lời khuyên của Amena Warners, Viện nghiên cứu dị ứng Anh là “Hút bụi ít nhất một lần một tuần và đừng quên lật ngược nó lại để lấy đi triệt để những bụi bẩn còn sót lại nhé”. 

Và để đảm bảo rằng thảm của bạn sạch bóng vi khuẩn thì đừng mang giầy dép khi ở trong nhà.

Bình sữa

Năm 2016, Hãng sản xuất đồ dùng cho mẹ và bé tại của Anh - Tommy Tippee đã buộc phải thu hồi 3,1 triệu bình sữa Sippy sau khi bị một phụ huynh cáo buộc rằng ông đã phát hiện ra bên trong núm bình sữa của con trai mình nhiễm bẩn và đầy nấm mốc.

Vị phụ huynh này cũng cảnh báo các bậc cha mẹ khác nên kiểm tra khả năng chống rò rỉ trên những bình sữa tương tự khi nhờ bạn đăng tải bức hình bụi bẩn bên trong núm bình sữa lên trang xã hội Facebook.


Bên trong núm bình sữa (nguồn ảnh: Facebook/Penny Powell)

Công ty Tommy Tippee sau đó đã đưa ra lời xin lỗi chính thức tới bố mẹ các bé và thiết kế lại bình sữa với van đóng để có thể mở ra và làm sạch nó thường xuyên.


Xem thêm Trẻ 6 tháng tuổi ăn dặm bột gạo hay cháo xay thì tốt hơn?

Hương Giang (Mirror)
Theo Infonet