Thứ sáu, 26/04/2024 | 04:51
RSS

Virus corona đã biến thể đến 8 lần

Thứ hai, 06/04/2020, 06:59 (GMT+7)

Virus corona chủng mới đang gây ra đại dịch vẫn tiếp tục biến đổi và đã có 8 biến thể đang lan truyền trên toàn cầu, thông tin được các nhà khoa học công bố.

Virus corona đã biến thể đến 8 lần
Các nhà nghiên cứu cho biết, virus corona đã đột biến 8 lần. Ảnh Dân Việt.

Theo Trevor Bedford, người đồng sáng lập NextStrain, chuyên theo dõi bộ gen của virus từ các mẫu được gửi tới từ khắp nơi trên thế giới thông tin, may mắn thay những đột biến mới này không gây nguy hiểm. 

Trên Twitter của Trevor Bedford, thông tin thêm về tỷ lệ biến đổi hiện ghi nhận của virus corona, không khác là bao so với virus cúm và cảm lạnh thông thường. Thậm chí, virus cúm hay cảm lạnh còn có tỷ lệ biến đổi nhanh hơn.

Các biến thể mới chỉ khác đi một chút, không có sự thay đổi về mức độ gây tử vong, các chuyên gia cho biết.

Đồng thời, các chủng mới còn có khả năng giúp ích cho các nhà nghiên cứu thêm những biện pháp hiệu quả khác nhau để chống lại covid-19

Tuy nhiên, một số chuyên gia khác cũng nghi ngờ những đột biến mới, Giáo sư Kristian Andersen nhấn mạnh, chúng ta mới chỉ thấy những điều rất nhỏ về đại dịch e rằng còn lớn hơn nhiều.

Bên cạnh đó, theo thông tin từ Express, trung bình, virus corona gây bệnh viêm phổi cấp Covid-19 cứ sau 15 ngày lại biến đổi đột biến một lần.

Ngoài ra, thông tin thêm từ Báo Dân Việt, số liệu Đại học Johns Hopkins thống kê, tính đến ngày 5/4, Covid-19 đã lan tới 205 quốc gia và vùng lãnh thổ khiến 1.196.553 người mắc bệnh, trong đó 64.549 người đã chết.

Mỹ và châu Âu đang là điểm nóng của đại dịch, trong đó Mỹ là vùng dịch Covid-19 lớn nhất thế giới với 305.820 ca nhiễm, tăng 27.867 ca so với hôm trước. Nước này ghi nhận thêm 1.139 người tử vong hôm qua, nâng tổng số người chết vì Covid-19 ở Mỹ lên 8.291. New York là bang chịu ảnh hưởng nặng nhất với 113.704 ca nhiễm, tăng 10.841, trong đó 3.565 người chết.

Trần Ngọc (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN