Thứ bảy, 27/04/2024 | 10:23
RSS

Virus Corona có thể 'bay' tới 2 m lây từ người bệnh sang người thường

Thứ hai, 27/01/2020, 14:06 (GMT+7)

Theo chuyên gia đầu ngành về truyền nhiễm, virus corona mới lây theo đường hô hấp, trong vòng 2m nếu người xung quanh hít phải giọt bắn của nước bọt hay hắt hơi của người bệnh sẽ có nguy cơ mắc.

Virus Corona có thể 'bay' tới 2 m lây từ người bệnh sang người thường
Công tác phòng chống dịch viêm phổi cấp do virus Corona tại Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc

Tính đến ngày 26/1, Trung Quốc đã ghi nhận 2019 trường hợp nhiễm bệnh tại hơn 30 tỉnh, thành phố, trong  đó 56 người đã tử vong. 15 cán bộ y tế Trung Quốc đã mắc bệnh và đã có trường hợp tử vong. 

Tại Việt Nam đã ghi nhận 59 trường hợp phải theo dõi sốt và nghi ngờ nhiễm virus corona gây viêm phổi cấp, trong đó, 22 người được loại trừ nhiễm bệnh.

Corona virus đang là vấn đề nóng được người dân Việt Nam và toàn thế giới quan tâm trong đó đặc biệt là cách thức lây truyền bệnh và cách phòng ngừa bệnh ra sao.

Theo GS. TS Nguyễn Văn Kính, nguyên Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, bản chất của virus Corona mới (2019-nCoV) gây viêm phổi cấp tại Vũ Hán, Trung Quốc vẫn là coronavirus đã từng gây ra dịch SARS và MERS. Hiện virus này đang có sự biến chủng khác nhau. 

GS Kính nhận định, 2019-nCoV chính là chủng virus SARS biến đổi. Tuy nhiên, trong khi virus SARS ủ bệnh 5 ngày thì nCoV là 14 ngày.

Vị chuyên gia này cũng cho biết, bệnh viêm phổi cấp do virus corona mới là bệnh lây qua đường hô hấp, ở mức độ tiếp xúc gần. Trong vòng 2m nếu người xung quanh hít phải giọt bắn của nước bọt hay hắt hơi của người bệnh sẽ có nguy cơ mắc bệnh.

Về bệnh cảnh, bệnh viêm phổi cấp do virus corona mới (nCoV) tương tự như SARS, bệnh nhân sẽ bị viêm đường hô hấp cấp tính dẫn đến viêm phổi và suy đường thở. Khi 2 phổi tổn thương toàn bộ bệnh nhân sẽ không có khả năng trao đổi oxy, dẫn đến não bị tổn thương, suy đa tạng và bệnh nhân sẽ tử vong. Nếu không được khống chế tỉ lệ tử vong là rất cao.

Theo GS. TS Nguyễn Văn Kính, đây là dịch bệnh từ bên ngoài xâm nhập vào nước ta vì thế để phòng chống dịch cần giám sát chặt những người đi từ vùng dịch về cụ thể là cần giám sát các chuyến bay đi từ vùng dịch. 

Những người trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc hoặc các tỉnh/ thành khác của Trung Quốc đang có dịch hoặc có tiếp xúc gần với người mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do nCoV trong vòng 14 ngày nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám, điều trị kịp thời.

Virus Corona có thể 'bay' tới 2 m lây từ người bệnh sang người thường 2
Hình minh họa về virus corona.

Đến thời điểm hiện tại, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xác nhận 2019-nCoV có thể lây từ người sang người. Về nguyên tắc hầu hết các bệnh truyền nhiễm đều không lây trong thời kỳ ủ bệnh, điều này vẫn đúng với 2019-nCoV tính đến thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, vẫn cần theo dõi thêm thì mới có thể đưa ra kết luận chính xác.

Ngoài ra, theo Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh của Mỹ, virus có thể lây thông qua việc chạm tay vào đồ vật mà người bệnh đã từng tiếp xúc sau đó đưa lên mũi, mắt, miệng hoặc khi tiếp xúc, xử lý chất thải của bệnh nhân trong quá trình chăm sóc.

Hiện virus corona chưa có vắc xin phòng bệnh vì thế để tự bảo vệ bản thân trước dịch viêm phổi cấp do virus Corona người dân cần thực hiện các biện pháp sau:

1. Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp tính; khi cần thiết phải tiếp xúc với người bệnh phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc.

2. Giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc họng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi.

3. Cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp.

4. Người dân không nên đi/đến khu vực đang có dịch tại Trung Quốc nếu không cần thiết.

5. Những người trở về vùng có dịch tại Trung Quốc hoặc có tiếp xúc gần với người mắc bệnh viêm đường hô hấp câp do nCoV trong vòng 14 ngày nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám, điều trị kịp thời.

PV
Theo Đời sống Plus/GĐVN