Thứ sáu, 19/04/2024 | 18:25
RSS

Vĩnh Phúc: Bắt giữ nhóm đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản

Chủ nhật, 06/01/2019, 19:21 (GMT+7)

Không có việc làm ổn định, lại thiếu tiền tiêu xài, các đối tượng đã lợi dụng sơ hở của người dân để thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tài sản đem bán lấy tiền ăn tiêu.

Vĩnh Phúc: Bắt giữ nhóm đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sảnNguyễn Thanh Minh tại cơ quan điều tra

Thông tin từ Công an huyện Lập Thạch (tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết đơn vị này vừa tiến hành điều tra làm rõ, ra quyết định khởi tố 3 đối tượng chuyên trộm cắp tài sản của người dân và 1 đối tượng về tội tiêu thụ tài sản trộm cắp.

Các đối tượng được xác định là Đặng Văn Mạnh (SN 1999), Nguyễn Văn Hiệp (SN 2002) cùng trú tại xã Sơn Đông (huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc) và Nguyễn Thanh Minh (SN 1989, trú tại thị trấn Lập Thạch) bị khởi tố về tội “Trộm cắp tài sản”.

Trong khi đó, Nguyễn Văn Linh (SN 1987, trú tại thị trấn Lập Thạch về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo hồ sơ vụ việc, trước đó, Công an huyện Lập Thạch nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc các hộ gia đình này bị các đối tượng trộm cắp tài sản

Cụ thể: Hộ gia đình ông Dương Văn Khoa (trú tại thị trấn Lập Thạch) bị kẻ gian đột nhập trong đêm trộm cắp 1 máy cắt sắt trị giá hơn 2 triệu đồng.

Hộ gia đình anh Phạm Công Huân (SN 1987 trú tại xã Sơn Đông, Lập Thạch) bị kẻ gian trộm cắp số tiền 4 triệu đồng.

Xác định hành vi trộm cắp của các đối tượng gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, gây thiệt hại về kinh tế cho các hộ dân, Công an huyện Lập Thạch đã phối hợp cùng cơ quan chức năng xác minh điều tra làm rõ vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng với thông tin quần chúng nhân dân cung cấp, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Thanh Minh là hung thủ gây ra vụ trộm cắp máy cắt sắt của hộ gia đình ông Dương Văn Khoa.

Vĩnh Phúc: Bắt giữ nhóm đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản2Đặng Văn Mạnh và Nguyễn Văn Hiệp tại cơ quan chức năng

Tại cơ quan chức năng, Minh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, lợi dụng sơ hở, Minh lẻn vào nhà ông Khoa và trộm máy cắt sắt đem bán ra ngoài lấy 2 triệu đồng tiêu xài.

Đấu tranh khai thác, Minh thừa nhận trước đó còn thực hiện trót lót 2 vụ trộm cắp máy cắt, mày hàn trên địa bàn huyện Lập Thạch. Mở rộng điều tra, Minh cho biết số tang vật của các vụ “ăn hàng” đều được đối tượng bán cho Nguyễn Văn Linh nên cơ quan điều tra tiếp tục triệu tập thêm đối tượng này để làm rõ.

Tại đây, Linh khai nhận mặc dù biết những vật dụng Minh bán cho đều là do trộm cắp mà có nhưng đối tượng vẫn đồng ý thu mua số tài sản trên.

Cơ quan chức năng cũng làm rõ Đặng Văn Mạnh và Nguyễn Văn Hiệp là hung thủ gây ra vụ trộm cắp số tiền 4 triệu đồng của hộ gia đình anh Phạm Công Huân vào đêm ngày 24/12/2018. Số tiền trộm cắp được, các đối tượng chia nhau tiêu xài.

Đặc biệt, từ tháng 11/2018 đến ngày 1/1/2019, 2 đối tượng còn thực hiện 7 vụ trộm cắp tài sản khác gồm tiền mặt, điện thoại, thẻ điện thoại, hoa phong lan của người dân trên địa bàn huyện Lập Thạch và huyện Sông Lô. 

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định cả Đặng Văn Mạnh, Nguyễn Văn Hiệp và Nguyễn Thanh Minh đều không có nghề nghiệp gì, trong đó Nguyễn Thanh Minh là đối tượng nghiện ma túy.

Xem thêm:

Sau vụ container gây thảm họa, tổng kiểm tra ma túy tài xế cả nước trong tháng 1

Thuý Mượt
Theo Đời sống Plus/GĐVN