Thứ năm, 18/04/2024 | 12:36
RSS

Việt Nam xếp thứ 27 trên bản đồ nhan sắc thế giới

Thứ sáu, 15/12/2017, 19:00 (GMT+7)

2017 là một năm khá thành công của Việt Nam trên đấu trường sắc đẹp quốc tế. Thành tích lọt top của 3 người đẹp Mỹ Linh, Huyền My và Khánh Phương giúp Việt Nam đứng thứ 27 trên bản đồ nhan sắc thế giới.

Mới đây, chuyên trang sắc đẹp uy tín hàng đầu thế giới Global Beauties đã đưa ra danh sách bảng xếp hạng các quốc gia tham dự những cuộc thi nhan sắc thuộc hệ thống Grand Slam 2017.

Việt Nam xếp thứ 27 trên bản đồ nhan sắc thế giới
Việt Nam đứng thứ 27 Bảng xếp hạng sắc đẹp của Global Beauties nhờ công của Hoa hậu Mỹ Linh, Á hậu Huyền My và Á hậu Khánh Phương.

Đứng ở vị trí đầu bảng là Philippines với số điểm 115,6. Tiếp sau đó là “cường quốc hoa hậu” Venezuela với 104,7 điểm. Quốc gia Nam Mỹ Colombia xếp vị trí thứ 3 với 76,3 điểm.

Việt Nam xếp thứ 27 trên bản đồ nhan sắc thế giới 2
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh lọt top 40 chung cuộc và là Hoa hậu Nhân ái tại Miss World 2017

Việt Nam đứng ở vị trí thứ 27 với số điểm 24,44, tăng 4 bậc so với năm 2016. Để có được thành tích này là nhờ nỗ lực của các người đẹp: Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tại Miss World 2017 với việc lọt top 40; Á hậu Huyền My lọt top 10 Miss Grand International 2017; Á hậu Khánh Phương lọt top 25 Miss Supranational 2017.

Việt Nam xếp thứ 27 trên bản đồ nhan sắc thế giới 3
Á hậu Huyền My lọt top 10 chung cuộc Miss Grand International 2017

Đáng chú ý, ở bảng xếp hạng nhan sắc 2017, trong Top 30, châu Á có tới 8 quốc gia. Đặc biệt ở Top 10, châu Mỹ vẫn chứng tỏ vị thế của mình trên sân chơi sắc đẹp với 6 quốc gia, đứng sau là châu Á với sự góp mặt của 3 quốc gia Philippines, Thái Lan và Ấn Độ.

Việt Nam xếp thứ 27 trên bản đồ nhan sắc thế giới 3
Á hậu Khánh Phương lọt top 25 Miss Supranational.

Bảng xếp hạng nhan sắc do Global Beauties bầu chọn dựa vào kết quả 5 cuộc thi Hoa hậu được xem là lớn nhất, uy tín nhất thế giới, đó là: Hoa hậu Thế giới (Miss World), Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe), Hoa hậu quốc tế (Miss International), Hoa hậu Siêu quốc gia (Miss Supranational) và Hoa hậu Hoà bình quốc tế (Miss Grand International). Theo nhiều nguồn tin trôi nổi trên mạng, cuộc thi Hoa hậu Trái Đất (Miss Earth) không còn được đánh giá là một cuộc thi Hoa hậu lớn do lùm xùm mua bán giải thưởng.

Ly Ly
Theo Đời sống Plus/GĐVN