Thứ bảy, 27/04/2024 | 06:11
RSS

Việt Nam và Thái Lan không gặp nhau ở vòng bảng AFF Cup 2020

Thứ sáu, 22/05/2020, 15:16 (GMT+7)

Với việc là chủ nhân của các chiếc cúp vô địch năm 2016 và 2018, ĐT Thái Lan và Việt Nam sẽ có tên ở nhóm hạt giống đầu tiên và không gặp nhau ở vòng đấu bảng giải đấu này vào cuối năm nay.

Sự kiện:
AFF Cup 2020

Bóng đá Thái Lan và Việt Nam hiện là hai nền bóng đá hàng đầu khu vực và có rất nhiều duyên nợ với nhau trong quá khứ. Những cuộc gặp gỡ giữa hai đội rất được người hâm mộ khu vực chờ đội và nhận được sự quan tâm đặc biệt của báo chí hai nước.

Trong 3 lần chạm trán gầy đây, Việt Nam Thái Lan hòa nhau hai lần ở vòng loại World Cup, và đội bóng của HLV Park Hang Seo đánh bại người Thái 1-0 ở giải giao hữu King's Cup 2018.

Do đó AFF Cu p 2020 hai đội được kỳ vọng sẽ có dịp phân tài cao thấp và tìm ra đội bóng số một khu vực Đông Nam Á ở thời điểm hiện tại.

Theo quy định của giải AFF Cup, hai đội vô địch hai mùa gần nhất sẽ được xếp vào nhóm hạt giống số một khi bốc thăm chia bảng. Do đó, Thái Lan (vô địch 2016) và Việt Nam (vô địch 2018) sẽ không thể gặp nhau ở vòng bảng giải đấu này tới đây do cùng nằm ở nhóm hạt giống số 1.

Tuy nhiên nếu thi đấu tốt ở giải đấu năm nay, cả hai đội hoàn toàn có thể gặp nhau ở trận tranh ngôi vô địch, khi ấy người hâm mộ sẽ được chứng kiến trân Siêu kinh điển của bóng đá Đông Nam Á giữa Việt Nam và Thái Lan.

Việt Nam và Thái Lan không gặp nhau ở vòng bảng AFF Cup 2020
Việt Nam và Thái Lan không gặp nhau ở vòng bảng AFF Cup 2020

Với thành tích về nhì ở hai kỳ tổ chức gần nhất, nhiều khả năng Indonesia (Á quân AFF Cup 2016) và Malaysia (Á quân AFF Cup 2018) sẽ ở nhóm hạt giống số 2, trong khi nhóm 3 sẽ là Philippines và Singapore.

Do dịch Covid-19 bùng phát, hàng loạt giải đấu đã bị tạm ngưng trong năm 2020 làm dấy lên lo ngại về việc giải AFF Cup 2020 có thể bị hủy hoặc không được tổ chức đúng lịch như mọi năm.

Tuy nhiên, mọi lo lắng đã bị xóa tan khi mới đây Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đã cho biết, AFF Cup vẫn tổ chức theo khung thời gian dự kiến. Cụ thể giải sẽ diễn ra từ ngày 23/11-31/12.

Vẫn sẽ có 10 đội tuyển quốc gia tham dự nhưng với sự thay đổi lịch thi đấu giải VĐQG ở một số nước, có thể năm nay giải sẽ không có đủ những anh tài hảo hạng nhất vì thời gian tổ chức AFF Cup 2020 một số giải quốc gia trong khu vực chưa kết thúc

 

 

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN