Thứ tư, 17/04/2024 | 06:22
RSS

Việt Nam nhận 'mưa' lời khen từ truyền thông quốc tế về công tác chống dịch

Thứ ba, 05/05/2020, 20:46 (GMT+7)

Công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 của Việt Nam tiếp tục được truyền thông quốc tế ngợi ca như một "điểm sáng" của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Việt Nam nhận cơn mưa lời khen từ báo Anh trong việc chống dịch
Việt Nam nhận cơn mưa lời khen từ báo Anh trong việc chống dịch. Hình ảnh bên trong một phòng thí nghiệm của công ty Việt Á (Ảnh: Reuters)

Báo Dân Trí dẫn nguồn tin từ hãng tin Reuters của Anh, theo các chuyên gia quốc tế ghi nhận sự thành công của Việt Nam trong nỗ lực kiểm soát, phòng ngừa dịch Covid-19 và chỉ ra những yếu tố làm nên thành công này. 

Minh chứng cho thấy, Việt Nam có 271 ca bệnh và chưa có ca tử vong nào. Điều này giúp Việt Nam khởi động quá trình mở cửa trở lại nền kinh tế sớm hơn rất nhiều so với các quốc gia khác, Reuters dẫn lời một số chuyên gia y tế công cộng cho hay.

Đồng thời, giới chuyên gia lý giải rằng thành công mà Việt Nam đạt được là nhờ những hành động nhanh chóng, quyết đoán khi giới hạn việc nhập cảnh, đưa hàng chục nghìn người đi cách ly và khoanh vùng, truy vết những ca nghi nhiễm bệnh với tốc độ nhanh chóng.

"Các bước đó có thể dễ mô tả bằng lời nhưng rất khó để thực hiện, và họ đã thành công trong việc áp dụng lần này qua lần khác”, chuyên gia Matthew Moore từ trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cho hay. Ông Moore - người đã hợp tác với chính phủ Việt Nam trong việc chống dịch Covid-19 từ đầu tháng 1 - cho biết, CDC “tin tưởng mạnh mẽ” vào nỗ lực xử lý cuộc khủng hoảng y tế của Việt Nam.

Không chỉ vậy, theo Báo Quốc Tế dẫn tin từ Nhật báo Sydney Morning Herald (Australia) số ra ngày 29/4 đánh giá Việt Nam đã đạt "kết quả phi thường" trong nỗ lực phòng chống đại dịch khi liên tục trong nhiều ngày không có thêm ca nhiễm mới và không có ca tử vong nào kể từ khi dịch bệnh bùng phát vào tháng 1 năm nay.

Bài báo so sánh với một số quốc gia Đông Nam Á như Singapore và Malaysia dù đạt được thành công ban đầu tương tự như Việt Nam trong việc ngăn chặn đại dịch Covid-19, nhưng đang phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm thứ hai.

"Tỷ lệ lây nhiễm ở Việt Nam cũng rất thấp nếu so sánh với New Zealand, quốc gia cũng đã kiểm soát được lây nhiễm trong cộng đồng. New Zealand hiện có 19 ca tử vong trong tổng số 1.126 ca mắc Covid-19 được ghi nhận", tác giả dẫn chứng trên tờ Sydney Morning Herald.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ông Brian O’Reilly - điều phối viên chương trình MBA của Đại học Việt Đức (VGU), giám đốc Hiệp hội Doanh nghiệp Úc tại Việt Nam nhận đinh, Việt Nam kiểm soát dịch bệnh từ sớm và đến giờ vẫn làm chủ tình hình, điều này đã được các cơ quan có uy tín trên thế giới ghi nhận.

Cá nhân tôi và cộng đồng doanh nhân cùng người nước ngoài ở đây đều thấy Việt Nam đã hành động rất tốt trong dịch bệnh Covid-19. Nhìn sang các nước khác, đặc biệt là ở phương Tây, việc giữ số ca nhiễm mới rất thấp, không có ca tử vong của Việt Nam là một thành công vô cùng lớn. Câu chuyện thành công của Việt Nam đã vượt ra ngoài biên giới quốc gia đến với thế giới.

Bên cạnh đó, vào giữa tháng 3, Việt Nam đã ra quy định bắt buộc đeo khẩu trang ở nơi công cộng trên toàn quốc, trước hầu hết mọi quốc gia khác và không trùng khớp với khuyến cáo khi đó của WHO rằng chỉ những người có triệu chứng mới nên đeo khẩu trang. Một số nhà máy dệt may Việt Nam bắt đầu chuyển qua làm khẩu trang y tế và khẩu trang vải để đáp ứng nhu cầu gia tăng của thị trường.

Trần Ngọc (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.