Thứ năm, 28/03/2024 | 15:44
RSS

Vì sao VFF dứt khoát từ chối gọi cầu thủ nhập tịch lên ĐTVN?

Thứ ba, 14/05/2019, 14:14 (GMT+7)

Về vấn đề gọi cầu thủ nhập tịch lên ĐTVN, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải cho biết: "Tôi xin nói rõ quan điểm là thời điểm này tôi không đồng ý".

Thời gian gần đây bóng đá Việt Nam gặt hái được nhiều thành công dưới thời HLV Park Hang Seo Tuy nhiên, vấn đề hàng công của đội tuyển áo đỏ luôn "nóng" khi chưa có một cầu thủ nào đáp ứng tốt yêu câu, nhất là ở thời điểm hiện tại. Câu chuyện gọi cầu thủ nhập tịch lại một lần nữa trở thành đề tài nóng.

Tiền đạo Hoàng Vũ Samson từng thổ lộ anh rất muốn có cơ hội được khoác áo ĐT Việt Nam dù chỉ một lần trong đời. Cầu thủ của CLB Hà Nội lấy ví dụ về những Diego Costa, cầu thủ gốc Brazil nhưng nhập tịch và khoác áo ĐT Tây Ban Nha; hay Paul Pogba và những cầu thủ gốc Phi khác đang khoác áo ĐT Pháp.

Rào cản lớn nhất của những cầu thủ nhập tịch khi khoác áo ĐT Việt Nam, đó là sự khác biệt về văn hóa và bản sắc. Không giống như những tuyển thủ Việt kiều, các cầu thủ nhập tịch không hề mang trong mình dòng máu Việt. Vì vậy, điều đó khiến các CĐV khó chấp nhận và đặt dấu hỏi về tính cống hiến, sự nhiệt tình của các cầu thủ nhập tịch khi được khoác lên mình chiếc áo đỏ.

Chủ tịch VFF dứt khoát từ chối việc gọi cầu thủ nhập tịch lên ĐTVN
Hoàng Vũ Samson có mong muốn được khoác áo ĐTVN. Ảnh: Internet

Trên báo Thanh Niên, ông Mai Đức Chung, ủy viên Hội đồng HLV quốc gia, cho hay: “Không phải cầu thủ nhập tịch nào ở Việt Nam cũng chơi xuất sắc. Tuy nhiên, cũng có ít trường hợp rất đáng lưu tâm vì đảm bảo phong độ trong một thời gian dài. Thế nhưng VFF gặp khó khăn khi không được bật đèn xanh. Mặc dù không có văn bản nào nói về việc không được phép gọi cầu thủ nhập tịch nhưng cấp trên vẫn không đồng ý”.

Một quan chức VFF nói: “Chúng tôi sở dĩ chưa gọi cầu thủ nhập tịch vì muốn đội tuyển Việt Nam mang bản sắc riêng của người Việt. Khác với cầu thủ Việt kiều là những cầu thủ có gốc gác Việt, có ông bà, bố mẹ là người Việt, nghĩa là mang trong mình một nửa dòng máu Việt Nam. Còn cầu thủ nhập tịch là người nước ngoài sống ở Việt Nam đủ 5 năm, đã xin nhập quốc tịch. Họ không có gốc gác Việt. Đúng là đội tuyển VN đã từng có thời gian rất ngắn có cho gọi cầu thủ nhập tịch nhưng từ năm 2008 đến nay việc đó đã tạm bị gác lại”.

Ngày 13/5, PV Thanh Niên đã có cuộc trao đổi với Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải về vấn đề này. Ông Hải cho biết: “Tôi chưa thấy bộ phận chuyên môn của VFF báo cáo việc cầu thủ nhập tịch nhưng tôi xin nói rõ quan điểm là thời điểm này tôi không đồng ý.

Huỳnh Kesley từng được HLV Calisto gọi vào đội tuyển Việt Nam.

Cách đây 10 năm, đội tuyển VN cũng đã có cầu thủ nhập tịch. Dưới quyền của HLV Calisto, lúc đó đội tuyển đã gọi Huỳnh Kesley, Phan Văn Santos, Đinh Hoàng La, Đinh Hoàng Max, Nguyễn Hoàng Helio... vào đá một số trận với Kuwait, Olympic Brazil, giải Cúp TP.HCM. Nhưng chỉ sau vài trận bỗng dưng số cầu thủ này “biến mất” trước thềm AFF Cup 2008. Kể từ đó, tuyển Việt Nam không còn gọi thêm cầu thủ nhập tịch nào nữa.

Vấn đề có hay không gọi cầu thủ nhập tịch vẫn là câu chuyện gây nhiều tranh cãi. Người ủng hộ cho rằng, gọi cầu thủ nhập tịch là xu hướng chung của thế giới kể cả những cường quốc bóng đá họ vẫn làm điều đó. Tuy nhiên, một bộ phận không nhỏ lại phản đối vì cho rằng, đội tuyển Việt Nam cần có bản sắc. Trong bối cảnh bóng đá nước nhà đang có sự thăng tiến vượt bậc trong thời gian qua thì không cần thiết phải gọi cầu thủ nhập tịch dù họ là những người có chuyên môn tốt.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN