Thứ sáu, 19/04/2024 | 14:48
RSS

VFF tiết lộ số cầu thủ được HLV Park Hang Seo triệu tập

Thứ sáu, 12/04/2019, 10:20 (GMT+7)

Theo VFF tiết lộ, số cầu thủ được HLV Park Hang Seo triệu tập ít hơn rất nhiều so với con số 100 cầu thủ mà người hâm mộ đồn thổi.

Cách đây ít ngày, xuất hiện thông tin HLV Park Hang Seo sẽ triệu tập 100 cầu thủ cho chiến dịch chinh phục SEA Games và vòng loại World Cup 2022

Điều này khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu, bởi đây là con số quá lớn, và là điều chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam, có thể sẽ gây khó khăn về công tác quản lý cầu thủ cho đội ngũ Ban huấn luyện (BHL).

Mới đây, Tổng thư ký Lê Hoài Anh đã chính thức lên tiếng phủ nhận thông tin này, và tiết lộ, số lượng cầu thủ triệu tập chỉ khoảng trên dưới 50 cầu thủ, hoàn toàn không phải 100 cầu thủ như đồn thổi trước đó.

"Số lượng 50 cầu thủ mỗi đội thực ra là danh sách sơ bộ. Từ đó, BHL có thể lựa chọn những người tốt nhất lên tập trung. Việc triệu tập lên tới 100 cầu thủ thì rất khó để quản lý”.

HLV Park Hang Seo triệu tập 50 cầu thủ lên hai đội tuyển trong đợt tập trung tới
HLV Park Hang Seo triệu tập 50 cầu thủ lên hai đội tuyển trong đợt tập trung tới. Ảnh: TTXVN

Để tạo điều kiện tốt nhất cho công việc quản lý và các kế hoạch huấn luyện của HLV Park Hang-seo, VFF sẽ triệu tập cùng lúc ĐTQG và ĐT U22 Việt Nam trong giai đoạn FIFA Days. 

Con số 100 cầu thủ chính là số lượng được VFF đăng ký trong danh sách sơ bộ gửi AFC và AFF (mỗi đội tuyển sẽ đăng ký danh sách sơ bộ gồm 50 cầu thủ). 

Vào tháng 6 tới, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo sẽ tham dự giải bóng đá giao hữu Quốc tế King’s Cup tại Thái Lan, giải đấu quy tụ 4 đội bóng mạnh gồm Việt Nam, Ấn Độ, Curacao và đội chủ nhà Thái Lan.

Theo lịch thi đấu, Ấn Độ sẽ “chạm trán” chủ nhà Thái Lan ở trận bán kết một, trong khi đó, đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ so tài với ứng cử viên vô địch Curacao ở trận bán kết hai.

Do King’s Cup diễn ra vào FIFA day, do đó nếu thi đấu tốt tại giải đấu này, đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ tiếp tục được thăng hạng trên bảng XH của FIFA, đồng thời đây cũng là cơ hội để đội bóng áo đỏ thử nghiệm đội hình, chiến thuật cho vòng loại World Cup 2022.


Xem thêm: Tuyển nữ Việt Nam nhận thưởng nóng cao gấp đôi U23 Việt Nam

Q.M.H
Theo Đời sống Plus/GĐVN