Thứ tư, 24/04/2024 | 17:40
RSS

Vì sao tiếp tục đình chỉ nhóm cán bộ liên quan đến vụ tiến sĩ Bùi Quang Tín rơi lầu tử vong?

Thứ năm, 23/04/2020, 10:06 (GMT+7)

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có Quyết định kéo dài thời hạn tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với nhóm cán bộ liên quan đến vụ tiến sĩ Bùi Quang Tín rơi lầu tử vong.

Vì sao tiếp tục đình chỉ nhóm cán bộ liên quan đến vụ tiến sĩ rơi lầu tử vong?

Tiếp tục đình chỉ nhóm cán bộ liên quan đến vụ tiến sĩ rơi lầu tử vong. Ảnh: SKCĐ

Ngày 22/4, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có Quyết định số 740, 741/QĐ-NHNN kéo dài thời hạn tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Bùi Hữu Toàn, Hiệu trưởng và ông Nguyễn Đức Trung, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng TPHCM.

Theo Ngân hàng Nhà nước, do yêu cầu cách ly của dịch Covid-19, việc kiểm điểm lần trước chưa hoàn thành. Do đó, đơn vị này ban hành quyết định kéo dài thời gian kiểm điểm. Đồng thời, ĐH Ngân hàng TP HCM cũng quyết định kéo dài thời hạn tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với 5 cán bộ thuộc diện trường quản lý.

5 cán bộ này gồm: Ông Trần Việt Dũng, Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế; Nguyễn Anh Vũ, Trưởng phòng Tư vấn Tuyển sinh và Phát triển Thương hiệu; Lê Trung Nhân, Phó viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế; Phùng Văn Ứng, Phó trưởng Khoa Lý luận Chính trị; Văn Năm, Phó trưởng Phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng.

Theo đó, những người này có mặt, tụ tập tại chung cư New Sài Gòn (huyện Nhà Bè) vào thời điểm cả nước đang cách ly xã hội nhằm phòng chống Covid-19. Đây còn là nơi xảy ra sự việc ông Bùi Quang Tín, (SN 1976, là giảng viên khoa Quản trị kinh doanh nguyên Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng Tư vấn Tuyển sinh và Phát triển Thương hiệu, Trường ĐHNH TPHCM) rơi lầu tử vong.

Trước đó như đã đưa tin, ngày 5/4, ông Dũng đã mời 8 người trên về dùng cơm trưa tại căn hộ tầng 14 căn hộ của chung cư New Sài Gòn (Hoàng Anh Gia Lai 3), trong đó có nạn nhân là ông Bùi Quang Tín. Khoảng 15h, nhiều người ra về, riêng ông Nguyễn Đức Trung, hiệu phó và TS Bùi Quang Tín (khoa Quản trị kinh doanh Đại học Ngân hàng TP HCM) ở lại. Đến 17h20 cùng ngày, ông Tín được phát hiện tử vong, nghi rơi từ tầng 14 chung cư.

Công an huyện Nhà Bè phối hợp Công an TPHCM có mặt khám nghiệm hiện trường. Đến 20 giờ ngày 5/4, công tác khám nghiệm hiện trường kết thúc. Thi thể ông Tín được đưa đến Bệnh viện huyện Nhà Bè phục vụ công tác khám nghiệm tử thi, điều tra vụ việc. Đến ngày 13/4, Cơ quan CSĐT (PC01, Công an TP.HCM) đã mở rộng điều tra liên quan đến vụ TS Bùi Quang Tín. Đồng thời, tiến hành khám nghiệm hiện trường lần 2 và tiếp nhận tố giác về tội phạm liên quan đến vụ việc.

Liên quan vụ việc, sau khi tổ chức khám nghiệm hiện trường, ngày 18/4, điều tra viên của Văn phòng cơ quan CSĐT (PC01) Công an TP HCM đã làm việc với bà Nguyễn Thanh Bích (SN 1975, ngụ quận Bình Thạnh, vợ của ông Tín) để lấy lời khai phục vụ công tác điều tra. Theo đó, bà Bích đã gửi đơn đề nghị Công an TP.HCM, VKSND TP.HCM khởi tố vụ án hình sự, điều tra sáng tỏ cái chết của chồng mình.

Được biết, TS. Bùi Quang Tín là giảng viên khoa Quản trị Kinh doanh, nguyên Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng Tư vấn Tuyển sinh và Phát triển Thương hiệu, Trường ĐHNH TPHCM. Ông Tín công tác tại Trường từ năm 2012 đến nay. Ngoài ra, ông Tín cũng là nhà sáng lập, kiêm chủ tịch Trường Doanh nhân BizLight, thành viên sáng lập Công ty luật Globalink, thành viên Đoàn Luật sư TPHCM.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN