Thứ sáu, 19/04/2024 | 07:17
RSS

Vì sao sân Mỹ Đình khó tổ chức AFF Cup 2022?

Thứ năm, 28/07/2022, 07:24 (GMT+7)

Thông thường, sân vận động quốc gia Mỹ Đình sẽ là nơi tổ chức các trận đấu của đội bóng. Tuy nhiên, giải đấu sắp tới, tuyển Việt Nam sẽ phải sử dụng một sân đấu khác.

AFF Cup 2022 sẽ trở lại với hình thức thi đấu như năm 2018. Điều đó có nghĩa, các trận bán kết và chung kết được thực hiện theo thể thức lượt đi, lượt về. Điều này giúp cho giải đấu được quảng bá rộng rãi tới người hâm mộ và cũng giúp cho khán giả khu vực có cơ hội lớn xem trực tiếp các thần tượng của mình thi đấu.

Thông thường, sân vận động quốc gia Mỹ Đình sẽ là nơi tổ chức các trận đấu của đội bóng. Tuy nhiên, giải đấu sắp tới, điều này có thể sẽ có sự thay đổi. Lý do là bởi, ở thời điểm hiện tại, khu liên hợp Mỹ Đình đang nợ thuế với số tiền lên đến hơn 850 tỉ đồng và không thể chi trả trong thời gian tới theo đúng yêu cầu.

Thông thường, tuyển Việt Nam muốn thi đấu ở sân vận động quốc gia Mỹ Đình sẽ được VFF ký hợp đồng thuê với khu liên hợp từ trước đó với mức giá dao động trong khoảng từ 300-500 triệu đồng/trận.

sân Mỹ Đình khó tổ chức AFF Cup 2022
Sân Mỹ Đình khó tổ chức AFF Cup 2022 do đang ôm một khoản nợ khá lớn

Trong trường hợp khu liên hợp Mỹ Đình chưa trả hết tiền thuế thì nguy cơ cao sẽ bị cưỡng chế hoá đơn, đồng nghĩa với việc không được phép cho thuê sân (Trừ khi để tuyển Việt Nam thi đấu miễn phí). 

Do đó, không loại trừ khả năng VFF sẽ phải tìm một sân đấu khác để thầy trò Park Hang Seo có thể thi đấu tại AFF Cup 2022 hoặc gần hơn là dịp FIFA Days diễn ra vào tháng 9 tới.

Huấn luyện viên Park Hang Seo đã trở về Hàn Quốc sau khi kết thúc SEA Games 31 cùng đội tuyển U23 Việt Nam. Ông thầy người Hàn Quốc sẽ trở lại Việt Nam và tiếp tục công việc trong tháng 7. Ông Park cũng đã thôi dẫn dắt U23 và tập trung hoàn toàn cho đội tuyển quốc gia.

Như thương lệ, giải giao hữu King’s Cup sẽ diễn ra vào tháng 9 tới tại Thái Lan. Theo tờ Thairath, Hiệp hội bóng đá Thái Lan (FAT)  đã ngỏ lời một số quốc gia gồm có Việt Nam.

Tuy nhiên với tuyển Việt Nam, khả năng dự King’s Cup 2022 là khá thấp. Trao đổi với Tiền Phong, một quan chức VFF cho biết, lý do bởi trong tháng 9 đội tuyển Việt Nam đã có kế hoạch đá giao hữu theo lịch FIFA.

“Chúng tôi hiện đang lên phương án chuẩn bị. Trong tháng 9 đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ đá giao hữu với một đội châu Á để chuẩn bị cho AFF Cup 2022. Vì vậy đội khó có thể dự King’s Cup tại Thái Lan”-quan chức trên cho biết.

Tại King’s Cup 2019, đội tuyển Việt Nam đã vào tới trận chung kết. Tại đây, đội bóng của HLV Park Hang Seo thua Curacao 4-5 sau loạt luân lưu. Trước đó, đội đã đánh bại Thái Lan 1-0 ở trận ra quân với bàn thắng duy nhất của Anh Đức.

Đại Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại