Thứ tư, 24/04/2024 | 17:26
RSS

Vì sao Nga chưa muốn gia gia nhập bóng đá châu Á?

Chủ nhật, 01/01/2023, 08:01 (GMT+7)

Theo thông tin mới nhất, Liên đoàn bóng đá Nga sẽ không rời UEFA để gia nhập AFC trong thời điểm này.

Sau khi Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) ra lệnh cấm Nga tham dự các giải châu Âu, LĐBĐ nước này đã tính đến việc sẽ gia nhập Liên đoàn bóng đá châu Á.

Tuy nhiên, dự định táo bạo trên đã không được thông qua sau sau cuộc họp của Ủy ban điều hành Liên đoàn bóng đá Nga mới đây.

Theo đó, Nga quyết định sẽ tiếp tục ở lại Liên đoàn bóng đá châu Âu thay vì AFC. Chủ tịch RFU - ông Alexander Dyukov cho biết: "Chúng tôi đang xem xét các lựa chọn để có thể quay trở lại các giải đấu của Liên đoàn bóng đá châu Âu càng sớm càng tốt. Điều quan trọng nhất bây giờ là ĐT Nga cần phải tham dự Vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu".

Nga chưa muốn gia gia nhập bóng đá châu Á ở thời điểm hiện tại
Nga chưa muốn gia gia nhập bóng đá châu Á ở thời điểm hiện tại 

Như vậy, với quyết định này từ RFU, số lượng thành viên của Liên đoàn bóng đá châu Á vẫn sẽ giữ nguyên. Các đội bóng tại châu lục này, trong đó có ĐT Việt Nam sẽ bớt đi một đối thủ mạnh trong cuộc đua giành lấy tấm vé tham dự VCK World Cup 2026.

RFU đã đề xuất thành lập một nhóm có nhiệm vụ tham vấn với UEFA về cách nối lại quan hệ, ông Dyukov nói. Dù vậy, ông không bác bỏ hoàn toàn khả năng Nga xin gia nhập AFC trong tương lai.

Sau khi Moscow phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại nước láng giềng Ukraine, bóng đá Nga đã phải đối mặt với lệnh cấm vô thời hạn từ FIFA và UEFA. Tuyển quốc gia nam của họ không được đá vòng play-off World Cup 2022 trong khi tuyển nữ bị tước quyền chơi vòng chung kết EURO 2022.

Ở cấp độ câu lạc bộ, đội duy nhất của Nga còn chơi ở cúp châu Âu mùa trước Spartak Moscow bị loại khỏi Europa League.

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại