Thứ bảy, 20/04/2024 | 06:54
RSS

Vì sao Công Phượng, Xuân Trường không được lên tuyển Việt Nam?

Thứ sáu, 18/11/2022, 06:13 (GMT+7)

Bộ đôi hảo thủ của HAGL là Công Phượng, Xuân Trường bất ngờ vắng mặt trong đợt tập trung gần đây của tuyển Việt Nam khiến không ít người bất ngờ.

Theo danh sách sơ bộ tuyển Việt Nam dự AFF Cup không có Công Phượng, Xuân Trường và Đình Trọng, trong khi Văn Quyết và Trọng Hoàng chính thức trở lại sau thời gian dài vắng bóng khiến không ít người cảm thấy khó hiểu.

Theo nguồn tin uy tín, Công Phượng bị đau cơ háng và đang tập hồi phục. Anh từng bị tái phát nên phải cẩn trọng trong tập luyện và chưa thể lên tuyển trong thời gian hiện tại và vẫn bỏ ngỏ khả năng được triệu tập bổ sung lên tuyển trong tháng tới.

Về phía Xuân Trường, cầu thủ này mới trở lại sau chấn thương nên chưa đảm bảo thể lực và đã không được triệu tập, đầu làm một điều hết sức đáng tiếc cho tiền vệ người Tuyên Quang.

Công Phượng Xuân Trường không được lên tuyển Việt Nam
Công Phượng Xuân Trường không được lên tuyển Việt Nam vì vấn đề sức khỏe

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu hội quân từ ngày 22/11 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Sau đó, đội sẽ có trận giao hữu với Dortmund trên sân Mỹ Đình vào ngày 30/11 trước khi di chuyển vào Vũng Tàu tập huấn trong khoảng 2 tuần. Cũng trong thời điểm này, đội sẽ có thêm một trận giao hữu nữa gặp đội tuyển Philippines (chưa xác định thời gian, địa điểm).

Trận ra quân của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022 sẽ có chuyến làm khách tới sân của Lào vào ngày 21/12. Sau đó, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có trận đấu sân nhà đầu tiên tại giải gặp đối thủ khó chịu nhất bảng đấu là Malaysia. Trận đấu này sẽ diễn ra vào ngày 27/11 trên SVĐ Mỹ Đình.

Danh sách đội tuyển tập trung Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup:

Thủ môn: Đặng Văn Lâm (Topenland Bình Định), Trần Nguyên Mạnh (Viettel), Nguyễn Văn Hoàng (Sông Lam Nghệ An), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng FC)

Hậu vệ: Nguyễn Thanh Bình, Bùi Tiến Dũng (Viettel), Bùi Hoàng Việt Anh, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thành Chung, Đoàn Văn Hậu (Hà Nội FC), Quế Ngọc Hải, Nguyễn Trọng Hoàng (Sông Lam Nghệ An), Hồ Tấn Tài (Topenland Bình Định), Nguyễn Thanh Nhân, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy (Hoàng Anh Gia Lai), Lương Duy Cương (SHB Đà Nẵng).

Tiền vệ: Nguyễn Tuấn Anh (Hoàng Anh Gia Lai), Phan Văn Đức (Sông Lam Nghệ An), Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội FC), Nguyễn Hải Huy, Châu Ngọc Quang (Hải Phòng FC), Nguyễn Hoàng Đức, Khuất Văn Khang (Viettel), Nguyễn Quang Hải (Pau FC)

Tiền đạo: Nguyễn Văn Quyết, Phạm Tuấn Hải (Hà Nội FC), Nguyễn Tiến Linh (Becamex Bình Dương), Nguyễn Văn Toàn (Hoàng Anh Gia Lai), Phạm Đình Duy (SHB Đà Nẵng), Hà Đức Chinh (Topenland Bình Định).

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại