Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:45
RSS

Vì sao bệnh nhân Vĩnh Phúc xin lỗi mọi người trước khi xuất viện?

Thứ ba, 18/02/2020, 19:03 (GMT+7)

Khi được xuất viện chiều nay 18/2, ngoài niềm vui được chữa khỏi bệnh, nữ bệnh nhân N.T.N. bày tỏ xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng tới các y bác sĩ và cộng đồng và địa phương.

Bệnh nhân Vĩnh Phúc xin lỗi mọi người trước khi xuất viện
 2 bệnh nhân nhiễm corona (Covid -19) điều trị tại Phòng khám đa khoa Quang Hà - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc được ra viện chiều nay.

Chiều nay 18/2, có thêm 2 bệnh nhân nhiễm corona (Covid -19) ở Bình Xuyên, Vĩnh Phúc được công bố khỏi bệnh và được xuất viện. 2 bệnh nhân này được điều trị tại Phòng khám đa khoa Quang Hà.

Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân P.T.B (sn 1978, nữ, ở Sơn Lôi, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc). Bệnh nhân là chị họ của bệnh nhân N.T.D (đã được điều trị khỏi). Trước đó bệnh nhân B có đến chơi Tết và bị lây nhiễm Covid-19 từ em họ N.T.D.

Ngày tiếp xúc cuối cùng với bệnh nhân dương tính là 28/1/2020, ngày khởi phát bệnh 31/1/2020, ngày vào viện 31/1/2020; xét nghiệm lần 1 ngày03/2/2020 cho kết quả dương tính, xét nghiệm lần 2 ngày 08/2/2020 cho kết quả âm tính, xét nghiệm lần 3 ngày 14/2/2020 cho kết quả âm tính, tình trạng hiện tại không ho, nhiệt độ 36,8 độ.

Trường hợp thứ 2 là bệnh nhân N.T.N, sn 1991, nữ, thành viên của nhóm 8 người được Cty Nihon Plast cử đi công tác tại Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc Bệnh nhân này được cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc không có biểu hiện ho, sốt. Sau khi có kết quả dương tính vưới Covid-19, bệnh nhân này được chuyển xuống Phòng khám đa khoa Quang Hà - Bình Xuyên để điều trị.

Ngày tiếp xúc cuối cùng với bệnh nhân dương tính 17/1/2020, ngày khởi phát bệnh 3/2/2020, ngày vào viện 10/2/2020; xét nghiệm lần 2 ngày 11/2/2020 kết quả âm tính, xét nghiệm lần 3 ngày 15/2/2020 kết quả âm tính, tình trạng hiện tại không ho, nhiệt độ 36,6 độ.

Bệnh nhân Vĩnh Phúc xin lỗi mọi người trước khi xuất viện 2
Bác sĩ Trần Quang Vịnh - Phụ trách phòng khám đa khoa Quang Hà, người trực tiếp điều trị cho hai bệnh nhân.

Bác sĩ Trần Quang Vịnh - Phụ trách chuyên môn phòng khám đa khoa Quang Hà, người trực tiếp điều trị hai bệnh nhân cho biết, hiện tất cả các xét nghiệm sinh hóa của 2 bệnh nhân đều bình thường. Đến hôm nay, các bệnh nhân đã hoàn thành quá trình điều trị, sức khỏe của các bệnh nhân vẫn được theo dõi chặt chẽ sau khi ra viện. Bệnh nhân cũng không còn khả năng lây nhiễm bệnh ra cộng đồng nên mọi người có thể yên tâm.

Có mặt tại buổi lễ, ông Nguyễn Trọng Khoa - Phó Cục trưởng Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế gửi lời chúc mừng tới các bệnh nhân đồng thời cho biết bệnh nhân nhiễm corona tại Vĩnh Phúc có kết quả tốt là nhờ sự chung tay của toàn ngành y tế. Rất nhiều các bác sĩ từ tuyến Trung ương như Bệnh viện  Bạch Mai, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới... đã chi viện, hỗ trợ cho các đồng nghiệp tại Vĩnh Phúc.

“Tập thể cán bộ đã thực hiện đúng theo phác đồ của Bộ Y tế, hoàn thành tốt công tác điều trị. Chúng tôi xin được chúc mừng và rất cảm ơn các bác sĩ. Cũng hy vọng rằng công tác điều trị sẽ tiếp tục được hoàn thành để chữa khỏi, giúp cho các bệnh nhân tiếp theo có thể xuất viện”, Phó Cục trưởng Quản lý Khám chữa bệnh chia sẻ.

Bệnh nhân Vĩnh Phúc xin lỗi mọi người trước khi xuất viện 3
Nữ bệnh nhân N.T.N.

Trong niềm vui được xuất viện sau thời gian cách ly và điều trị, nữ bệnh nhân N.T.N xúc động cho hay, chị vừa biết ơn vừa muốn xin lỗi tất cả mọi người. Bản thân chị N và các bệnh nhân khác không ai muốn bị mắc bệnh, tuy nhiên họ đều thấy buồn vì đã làm ảnh hưởng tới gia đình, địa phương, cộng đồng. Chị N cũng gửi lời cảm ơn tới các y bác sĩ đã vất vả chăm sóc, điều trị cho chị và các bệnh nhân nhiễm corona trong suốt thời gian qua.

Trong sáng nay tại Bệnh viện Nhiệt đới cơ sở 2 cũng cho xuất viện 2 bệnh nhân nhiễm corona ở Vĩnh Phúc là nam bệnh nhân P.V.C. (29 tuổi, ở Hợp Hòa, Tam Dương, Vĩnh Phúc) và nữ bệnh nhân N.T .Y (55 tuổi, ở Sơn Lôi, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc).

Hiện Vĩnh Phúc còn 4 bệnh nhân nhiễm corona đang được điều trị, 2 bệnh nhân đã khỏi bệnh và sẽ xuất viện trong ngày mai 19/2.

PV
Theo Đời sống Plus/GĐVN