Thứ bảy, 27/04/2024 | 07:07
RSS

3 ca nghi nhiễm virus corona tại Hải Phòng đã được xuất viện

Thứ ba, 04/02/2020, 07:11 (GMT+7)

Cả 3 bệnh nhân được cách ly tại Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp đã chính thức được xuất viện.

Sự kiện:
Virus corona

Hai trường hợp đầu tiên là mẹ con chị V. T. T. T. (21 tuổi) và cháu V. T. B. (17 tháng tuổi) đến từ thành phố Cần Thơ. Trường hợp thứ 3 là anh N. V. H. (33 tuổi) ở Thủy Nguyên. Kết quả xét nghiệm đối với mẫu bệnh phẩm của cả 3 ca bệnh đều có kết luận là âm tính với virus corona (nCoV).

PGS.TS. Lê Minh Quang – Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp đã đến chúc mừng và cảm ơn người bệnh về sự hợp tác trong quá trình cách ly, có ý thức cao trong việc chăm sóc bản thân và bảo vệ cộng đồng. Đồng thời, phòng Công tác xã hội cũng đã chuẩn bị những phần quà nhỏ chúc mừng người bệnh ra viện và hỗ trợ chi phí đi lại cho người bệnh trở về quê.

3 ca nghi nhiễm virus corona tại Hải Phòng đã được xuất viện
Bác sĩ bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp chúc mừng bệnh nhân được xuất viện.

Tính đến thời điểm 12h00 ngày 3/2/2020, tại thành phố Hải Phòng ghi nhận có 13 trường hợp nghi nhiễm viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, trong đó đã loại trừ 3 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính.

Hiện có 10 ca bệnh đang được theo dõi điều trị, trong đó có 8 ca bệnh đang theo dõi điều trị tại Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp và 2 ca tại khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng.

Trong số các bệnh nhân vẫn đang cách ly có 2 trường hợp là anh N.V.Đ (Vĩnh Bảo, Hải Phòng) và anh L.W.L (người Trung Quốc sinh sống tại Văn Cao, Hải An, Hải Phòng) kết quả báo sơ bộ âm tính với 2019-nCoV, chuyển khu vực đệm, chờ kết quả chính thức để cho ra viện. Các bệnh nhân khác đang theo dõi, lấy mẫu và chờ kết quả xét nghiệm.

Trong khi dịch viêm đường hô hấp do virus corona vẫn đang diễn biến phức tạp, Sở Y tế Hải Phòng khuyến cáo người dân cần tìm hiểu thông tin về dịch bệnh trên các kênh thông tin uy tín, chủ động phòng ngừa dịch bệnh bằng việc: đeo khẩu trang đúng cách, rửa tay thường xuyên, đảm bảo chế độ ăn uống đầy đủ, che mũi và miệng khi hắt hơi và ho, vứt khăn giấy lau mũi, miệng vào thùng rác riêng có nắp đậy, tránh tụ tập nơi đông người, hạn chế tiếp xúc với vật nuôi, động vật hoang dã, sử dụng dụng cụ khác nhau khi chế biến thức ăn sống và chín.

PV
Theo Đời sống Plus/GĐVN