Thứ ba, 23/04/2024 | 11:32
RSS

Vi phạm luật giao thông, ‘con nghiện’ tự cắn chảy máu tay rồi bôi vào người CSGT

Thứ ba, 06/06/2023, 15:44 (GMT+7)

Sau khi bị CSGT dừng xe vì vi phạm luật giao thông, thay vì tuân thủ, Nguyễn Trung Hiếu (44 tuổi) đã chọn bỏ chạy và chống đối. Khi bị bắt về trụ sở công an, Hiếu đã tự cắn tay chảy máu bôi vào 4 cán bộ cảnh sát giao thông và hành hung 2 cán bộ bị thương.

Sự kiện:
Hòa Bình

Theo thông tin từ Báo Dân Trí, ngày 6/6, CSGT Công an huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cho biết, cơ quan này đã ra quyết định tạm giữ Nguyễn Trung Hiếu (44 tuổi, trú xã Cao Dương, huyện Lương Sơn) để điều tra hành vi chống đối người thi hành công vụ.

Vi phạm luật giao thông, ‘con nghiện’ tự cắn chảy máu tay rồi bôi vào người CSGT

Đối tượng Nguyễn Trung Hiếu tại trụ sở Công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, tổ công tác gồm 7 thành viên dưới sự chỉ đạo của đại úy Vũ Xuân Điềm làm tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ tuần tra và kiểm soát giao thông an toàn tại Km 60 Quốc lộ 21B, thuộc xã Thanh Cao, Đội CSGT – TT phát hiện Nguyễn Trung Hiếu đang lái xe mô tô có biển số 28G1 – 311.71 mà không đội mũ bảo hiểm.

Tổ công tác sau đó đã ra tín hiệu cho Hiếu dừng xe để xử lý. Tuy nhiên, Hiếu không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy khiến tổ công tác phải truy đuổi. Lúc này, Hiếu đã tỏ thái độ chống đối, chửi bới và không hợp tác, buộc tổ công tác phải đưa Hiếu về trụ sở Công an xã Thanh Cao để làm việc.

Tại trụ sở Công an xã, đối tượng đã tự cắn chảy máu tay rồi bôi máu, cào vào người 4 cán bộ, chiến sĩ và vẩy máu ra xung quanh. Không chỉ vậy, Hiếu còn dùng tay đấm 2 chiến sĩ bị thương ở vùng mặt.

Trước sự việc này, lực lượng công an đã khống chế đối tượng và tiến hành kiểm tra nồng độ cồn, test nhanh ma túy. Kết quả kiểm tra cho thấy, Hiếu dương tính với ma túy loại heroin. Tổ công tác đã bàn giao đối tượng cho cơ quan chức năng Công an huyện xử lý theo thẩm quyền.

Chinh (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại