Thứ bảy, 20/04/2024 | 05:42
RSS

Truy thăng cấp bậc hàm với thiếu tá CSGT hy sinh khi chặn bắt xe chở ma túy tại Long An

Thứ hai, 24/04/2023, 06:58 (GMT+7)

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc đã công bố trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc truy thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tá lên Trung tá đối với CSGT hy sinh khi chặn bắt xe chở ma túy ở Long An.

Sự kiện:
Long An

Liên quan đến vụ việc xe chở ma túy đâm chết 3 người (trong đó có 1 CSGT và 2 người dân) xảy ra vào ngày 21/4 tại Long An, thông tin trên Báo Dân trí cho biết, chiều ngày 23/4, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đoàn công tác đến viếng Thiếu tá Nguyễn Xuân Hào (40 tuổi; cán bộ Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), người đã hy sinh trong vụ việc.

Tại lễ tang, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc đã công bố trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc truy thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tá lên Trung tá đối với anh Hào; đồng thời trao số tiền 100 triệu đồng trích từ quỹ "Nghĩa tình đồng đội CAND" tới người thân Trung tá Hào.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc chia sẻ, Bộ Công an vô cùng thương tiếc trước sự hy sinh của anh Nguyễn Xuân Hào khi cùng đồng đội tham gia trong chuyên án ma túy lớn mà Công an tỉnh Long An đang triệt phá.

Truy thăng cấp bậc hàm với thiếu tá CSGT hy sinh khi chặn bắt xe chở ma túy tại Long An

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc truy thăng cấp bậc hàm đối với Trung tá Nguyễn Xuân Hào. Ảnh: Báo Dân trí

Cùng ngày 23/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 293/CĐ-TTg về xử lý vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên. Theo Thủ tướng Chính phủ, việc điều khiển xe ô tô tông trực diện vào lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ và người dân là hành vi có tính chất côn đồ, chống người thi hành công vụ đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm trực tiếp đến sức khỏe tính mạng của cán bộ, chiến sĩ công an và tính mạng của nhân dân.

Thủ tướng gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình có người tử vong. Đồng thời yêu cầu Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, UBND tỉnh Long An và các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả, thăm hỏi, hỗ trợ, động viên gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn.

Truy thăng cấp bậc hàm với thiếu tá CSGT hy sinh khi chặn bắt xe chở ma túy tại Long An

Lãnh đạo Công an tỉnh Long An và Cục CSGT đến thắp nhang chia buồn cùng gia đình Trung tá Hào. Ảnh: Báo Giao thông

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Long An khẩn trương điều tra, xác minh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với đối tượng có hành vi côn đồ, chống người thi hành công vụ. Chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương siết chặt kiểm soát và xử lý nghiêm đối với các trường hợp tương tự.

Bên cạnh đó, chỉ đạo thực hiện ngay các thủ tục, trình cấp có thẩm quyền xem xét phong tặng danh hiệu liệt sĩ đối với thiếu tá CSGT đã hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ tại vụ tai nạn và thực hiện các chế độ, chính sách đối với gia đình theo đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An chỉ đạo tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật trật tự, an toàn giao thông; khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn.

Truy thăng cấp bậc hàm với thiếu tá CSGT hy sinh khi chặn bắt xe chở ma túy tại Long An

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến Trung tá Hào và 2 người dân tử vong. Ảnh: Báo Thanh niên

Trước đó, vào chiều 21/4, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên đường tỉnh 824 đoạn qua xã Mỹ Hạnh Nam, lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 49C-296.01 nghi chở hàng cấm (ma túy), lưu thông với tốc độ cao.

CSGT huyện Đức Hòa đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra, tuy nhiên tài xế không chấp hành mà tông thẳng vào lực lượng chức năng và nhiều người dân để bỏ chạy.

Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến thiếu tá Hào bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu. Cùng bị nạn và tử vong còn có 2 người đi đường là H.N.V.M (29 tuổi, ngụ quận 5, TP HCM) và P.T.K.T (50 tuổi, ngụ quận 12, TP HCM).

Theo Phòng Tham mưu Công an tỉnh Long An, qua kiểm tra chiếc xe gây tai nạn, lực lượng chức năng phát hiện 5 kg chất tinh thể rắn nghi là ma túy đá và 4 bánh nghi heroin. Qua làm việc, tài xế điều khiển xe ô tô tô BS 49C-296.01 khai nhận trước đó có sử dụng ma túy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án giết người và hoàn chỉnh thủ tục để khởi tố bị can đối với tài xế ô tô về hành vi Giết người.

Lực lượng chức năng sau đó đã khám xét nhiều địa điểm khác trên địa bàn huyện Đức Hòa; tạm giữ 3 đối tượng khác có liên quan và thu giữ 1kg chất tinh thể rắn (nghi là ma túy dạng đá) và 14 bánh (nghi là heroin).

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại