Thứ năm, 25/04/2024 | 17:38
RSS

Về quê ngoại ăn Tết, nữ sinh lớp 8 mất tích bí ẩn

Thứ tư, 13/02/2019, 16:38 (GMT+7)

Ngày 13/2, ông Nguyễn Thắng, Trưởng Công an xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, công an xã này nhận được đơn trình báo của người thân tìm kiếm em Lê Phương Uyên (14 tuổi, quê Thừa Thiên Huế) mất tích khi về địa phương này ăn tết.

Theo Tổ quốc, chị Phạm Minh Nghĩa (mẹ Uyên) cho hay, ngày 7/2 (mùng 3 tết) Uyên xin phép người thân đi chơi với một người bạn cùng địa phương. Mãi đến tối vẫn không thấy con về, điện thoại không liên lạc được, người thân mới lo lắng tổ chức đi tìm kiếm Uyên đồng thời báo chính quyền địa phương.

Theo chị Nghĩa, mới đây, con gái chị liên tục xin nghỉ học để đi làm kiếm tiền. Vì vậy chị đoán con mình đã bị bạn lừa bỏ nhà đi làm.

Về ngoại ăn Tết, nữ sinh lớp 8 xin đi chơi với bạn rồi mất tích
Chân dung bé Uyên.

Theo vị trưởng công an, mẹ con chị Nghĩa vốn quê gốc ở Nghệ An, nhưng đã chuyển vào sinh sống ở quê chồng Thừa Thiên Huế. Năm nay, hai mẹ con về nhà ngoại ăn tết thì xảy ra sự việc trên.

Bên cạnh đó, một vụ mất tích dịp Tết khác cũng xảy ra ở Hà Nội  Ngày 13/2, cung cấp thông tin cho Kiến Thức, bà Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1971, phòng 107, B13, Khu Tập thể Bệnh viện Bạch Mai, Phương Mai, Hà Nội) cho biết, con trai bà là Bùi Hoàng An (SN 1999) bị mất tích từ ngày 27 Tết đến nay vẫn chưa có thông tin. 

Cụ thể, khoảng 6h00 ngày 1/2 (tức 27 Tết) anh An đi từ nhà đến chỗ làm việc ở quán cà phê Hello ở số 19 đê Ngọc Hà. Trước khi con trai đi, bà Thủy còn dặn "khi nào xong công việc thì về nhà chuẩn bị sắm Tết".


Thẻ căn cước của Bùi Hoàng An

Tuy nhiên, đến cuối ngày gia đình chưa thấy An về nên gọi điện thì không liên lạc được. Sau đó, gia đình có đến chỗ làm việc của An để hỏi thì quản lý quán cho biết, không thấy An đến nơi làm việc.

Sau 13 ngày tìm kiếm không có kết quả, gia đình bất lực đành lên mạng xã hội facebook cầu cứu cư dân mạng chia sẻ thông tin với hy vọng sẽ tìm được người thân. 


Xem thêm: Chân dung nghi phạm sát hại nữ sinh đi giao gà chiều 30 Tết

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN