Thứ bảy, 20/04/2024 | 07:12
RSS

Vắng Chanathip, CLB Consadole khốn đốn tại giải Nhật Bản

Thứ năm, 15/10/2020, 14:50 (GMT+7)

Tình cảnh của Consadole đang trở nên vô cùng tồi tệ. Đội bóng này không thể thắng 5 trong 6 trận gần nhất khi thiếu vắng "Messi Thái Lan" trong đội hình.

Sự kiện:
J.League

Cuộc chạm trán giữa Consadole và Nagoya tối 14/10 là trận thứ 6 liên tiếp Chanathip Songkrasin không được đăng ký thi đấu vì chấn thương. Hãng tin Thairath tiết lộ Chanathip bị rách cơ đùi sau ở trận gặp Sagan Tosu hôm 16/9. Anh được BHL thay ra sau khi hiệp 1 kết thúc. "Chấn thương của Messi J không quá nặng, anh chỉ cần 2-3 tuần nghỉ ngơi để hồi phục", báo Thái thông tin.

Những ngày qua, số 18 cũng chưa thể tập lại cùng CLB Consadole. Trên trang cá nhân, Chanathip cũng lạc quan khi chia sẻ hình ảnh từ cuộc sống thường ngày và chờ mong tới ngày tái xuất sân cỏ.

Tình cảnh của Consadole trở nên tồi tệ hơn khi vắng Chanathip. Thiếu phương án tấn công chất lượng, đội bóng này không thể thắng 5 trong 6 trận gần nhất. 4 trận trong só đó, đoàn quân của HLV Mihailo Petrovic đều thua trong thế không thể ghi nổi 1 bàn thắng danh dự. Trận thua 0-3 trước Nagoya đẩy Consadole xuống vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng.

CLB Consadole khốn đốn tại giải Nhật Bản
Chanathip chưa thể tập lại cùng CLB Consadole

Cách đây một năm, Chanathip được định giá 2,2 triệu euro. Song, ở lần cập nhật mới nhất, trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá trị chuyển nhượng của "Messi Thái Lan" là 2,4 triệu euro. Chanathip là cầu thủ đắt giá nhất trong đội hình tuyển Thái Lan. Cụ thể đội tuyển Thái Lan được Transfermarkt định giá 9,43 triệu euro. Trong đó, ngoài Chanathip, Theerathon Bunmathan (1 triệu euro) và Teerasil Dangda (900.000 euro) là những cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất trong đội hình bóng đá xứ Chùa vàng.

Con số 2,4 triệu euro của Chanathip cũng cao gần gấp đôi so với tuyển Việt Nam Transfermarkt định giá tổng giá trị của đội bóng hiện dẫn đầu Đông Nam Á là 1,4 triệu euro. Trong đó, thủ thành Văn Lâm là người được định giá cao nhất (300.000 euro), xếp sau thủ thành Việt kiều là Công Phượng (200.000 euro).

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN