Thứ sáu, 29/03/2024 | 12:58
RSS

Văn Toàn nói điều bất ngờ sau trận hòa nhạt nhòa của HAGL ở vòng 2 V.League

Thứ năm, 03/03/2022, 08:01 (GMT+7)

"CLB HAGL cần tìm lại sự tự tin và linh động hơn với trái bóng. Qua hai trận đấu, bản thân em và đội đang không có sự tự tin và di chuyển một cách tốt nhất", Văn Toàn nói sau trận đấu với HL Hà Tĩnh.

Vào chiều tối ngày 2/3/2022, CLB HAGL có trận đấu đầu tiên trên sân nhà ở V-League 2022 gặp đội khách Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Dù làm chủ thế trận với những cầu thủ tốt nhất của mình nhưng đội bóng phố Núi bất lực trong việc chọc thủng lưới đối thủ và để đội bóng miền Trung cầm chân với tỷ số hòa 0-0 qua đó chưa có được chiến thắng nào ở mùa giải năm nay.

Chia sẻ sau trận đấu, tiền đạo Văn Toàn đã nêu ra vấn đề mà đội nhà đã gặp phải trong trận hòa thất vọng trước đối thủ mà họ từng đánh bại với tỷ số 3-0 cách đây hai năm.

"Tất nhiên HAGL đá sân nhà luôn hướng tới mục tiêu giành 3 điểm. Nhưng hôm nay đội đã không hoàn thành được mục tiêu. Nhưng em nghĩ dù 1 điểm có hơi thất vọng nhưng em nghĩ đó cũng là một may mắn. Hy vọng ở trận sau đội sẽ chơi tốt hơn. 

Hàng tấn công HAGL đã không tận dụng được cơ hội trong hai trận vừa qua. Điều mà đội cần lúc này là phong độ và sự tự tin khi mà trong hai trận qua đã thi đấu không tốt. Em nghĩ bản thân em cần phải cố gắng hơn vì cơ thể cũng không có phần thoải mái khi nhập cuộc. Em thực sự có chút lo lắng về phong độ của mình. 

CLB HAGL cần tìm lại sự tự tin và linh động hơn với trái bóng. Qua hai trận đấu, bản thân em và đội đang không có sự tự tin và di chuyển một cách tốt nhất khi mà thể trạng của mọi người chưa bắt nhịp được với giải đấu. Hy vọng ở những trận tới, đội sẽ tìm lại sự tự tin đã có.

Năm nay, thời gian nghỉ giữa CLB và đội tuyển cách nhau quá xa khoảng 7, 8 tháng nên các cầu thủ cần thời gian để lấy lại nhịp độ. Nhưng em nghĩ điều đó cũng sẽ nhanh thôi vì bọn em đã thi đấu với nhau rất nhiều rồi. Đội sẽ phải cố gắng hơn", trang thể thao Việt Nam dẫn lời tiền vệ của HAGL.

Văn Toàn nói điều bất ngờ sau trận hòa nhạt nhòa của HAGL ở vòng 2 V.League
Văn Toàn tịt ngòi sau hai vòng đấu ở V.League 2022

Trước việc HAGL dường như đã bị các đối thủ bắt bài cách đá để có phương pháp đối phó hiệu quả, Văn Toàn cho biết: "Việc bị bắt bài là điều bình thường trong bóng đá khi mà một đội bóng đã thể hiện trong năm vừa qua thì đến khoảng thời gian sau sẽ bị các CLB khác nghiên cứu lối chơi. Em nghĩ là một khi đã thể hiện nhuần nhuyễn chiến thuật thì HAGL sẽ tự tin chơi được và có chiến thuật riêng để không sợ đối phương bắt bài".

Trước thềm mùa giải 2022, Hoàng Anh Gia Lai bổ sung thêm ngoại binh chất lượng trong khi vẫn giữ được bộ khung với những trụ cột của tuyển Việt Nam. Đội bóng phố núi thậm chí tạo ấn tượng và vô địch giải giao hữu Cup Hoàng Đế Quang Trung với đội hình B.

Tuy nhiên, khi bước vào các trận đấu chính thức, Hoàng Anh Gia Lai tỏ ra bế tắc và vô duyên trong việc tận dụng cơ hội ghi bàn sau hai trận hòa 0-0 lần lượt trước Nam Định và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. 

Ở trận đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chiều qua, Công Phượng và đồng đội chơi chủ động ngay từ những phút đầu tiên nhưng không tạo được cơ hội đáng kể. Đội chủ nhà tỏ ra bế tắc trước lối chơi áp sát, kèm chặt và pressing từ đối thủ. 

Như mùa giải trước, bầu Đức xuất hiện để dự khán, động viên các cầu thủ HAGL trước trận đấu giữ HAGL và HL Hà Tĩnh. Ông bầu phố Núi bắt tay, động viên các cầu thủ đội một của HAGL như Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Công Phượng sau khi trận đấu khép lại.

Ở trận đấu với Hà Tĩnh, bộ đôi Tuấn Anh, Công Phượng không được ra sân từ đầu. Bầu Đức cũng nói chuyện và dặn dò một số vấn đề liên quan đến HAGL với ông Nguyễn Tấn Anh, Giám đốc Điều hành CLB. Đội bóng phố núi có nhiều thay đổi ở mùa 2022. Họ cải tạo sân Pleiku, chiêu mộ nhiều tân binh và bổ sung các cầu thủ trẻ lên đội một.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại