Thứ sáu, 26/04/2024 | 20:21
RSS

Văn Toàn háo hức khi sắp được làm việc cùng HLV Kiatisak

Thứ bảy, 21/11/2020, 10:17 (GMT+7)

Sau khi nghe tin bầu Đức xác nhận Kiatisak trở thành HLV HAGL, tiền vệ Văn Toàn tỏ ra khá háo hức.

Sự kiện:
V.League 2020

Chiều 20/11, bầu Đức xác nhận với giới truyền thông Việt Nam việc ký hợp đồng cùng Kiatisak. Theo Siamsport, HAGL sẵn sàng trả Kiatisak 633.000 USD trong hai năm làm việc tại đội bóng phố núi. Cựu tuyển thủ Thái Lan nhận mức lương 26.000 USD mỗi tháng để giúp các cầu thủ HAGL cải thiện thành tích và mang niềm vui tới người hâm mộ.

Người đứng đầu CLB HAGL cho biết Kiatisak phải thu xếp công việc cá nhân ở Thái Lan rồi mới có thể đến Việt Nam vào tháng 12. Zico Thái dự kiến có mặt ở TP.HCM vào ngày 3/12 và cách ly phòng ngừa dịch Covid-19 14 ngày theo quy định. Sau đó, Kiatisak đến HAGL để nhận nhiệm vụ.

Sau khi nghe tin bầu Đức xác nhận Kiatisak trở thành HLV HAGL, tiền vệ Văn Toàn chia sẻ trên trang Zing: "Tôi cảm thấy vui và chờ đợi những điều mới mẻ sắp tới mà thầy Zico mang về câu lạc bộ".

Tối 20/11, Văn Toàn cùng nhiều cầu thủ có mặt tại Hà Nội để tham dự Gala V.League Awards 2020, nhằm tôn vinh cá nhân, tập thể đạt danh hiệu tại các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia. Ở mùa giải 2020, Văn Toàn đóng góp lớn giúp HAGL sớm trụ hạng thành công.

"Giai đoạn đầu V.League, chúng tôi đá tốt, có những kết quả tốt để vào top 8. Sau đó, có thể do mọi người thoải mái quá nên thi đấu không tốt. Với bản thân, tôi vẫn đang phát triển tốt vì hai năm liên tiếp là vua kiến tạo V.League nên cảm thấy rất hài lòng", Văn Toàn chia sẻ về mùa giải 2020.

Văn Toàn háo hức khi sắp được làm việc cùng HLV Kiatisak
Văn Toàn háo hức khi sắp được làm việc cùng HLV Kiatisak

Văn Toàn được HAGL bầu chọn danh hiệu "Cầu thủ hay nhất đội". Ở V.League 2020, HAGL sớm trụ hạng thành công khi lọt top 8 sau giai đoạn một.

Theo lịch dự kiến, V.League 2021 sẽ được khai mạc vào ngày 16/1/2021 phương án tổ chức V-League và hạng Nhất 2021 theo thể thức cũ như mùa giải đã qua.

Giai đoạn một sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm để phân nhóm thi đấu ở giai đoạn hai. Tuy nhiên, khác với năm 2020, mùa tới sẽ có 6 đội thuộc nhóm cạnh tranh vô địch và 8 đội ở nhóm đua trụ hạng trong giai đoạn hai.

Bên cạnh đó, suất xuống hạng ở V-League 2021 cũng được nâng lên thành 1,5. Điều này có nghĩa rằng đội đứng cuối bảng xếp hạng mùa giải tới sẽ phải xuống hạng trong khi đội áp chót sẽ đá trận play-off với á quân giải hạng Nhất để quyết định tấm vé ở lại hay lên chơi tại V-League. 

Sự thay đổi này kéo theo hạng Nhất 2021 có 1,5 tấm vé lên hạng. Thế nhưng, giải đấu này sẽ có tới 2 đội xuống hạng ở mùa giải tới, đồng nghĩa đội vô địch và á quân hạng Nhì 2021 được thăng hạng.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN