Chủ nhật, 28/04/2024 | 01:39
RSS

Văn Toàn đi vào 'vết xe đổ' của Quang Hải?

Thứ ba, 04/07/2023, 12:37 (GMT+7)

Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn tiếp tục vắng mặt trong danh sách đăng ký thi đấu của Seoul E-Land trận thứ 2 liên tiếp. Tình cảnh của anh khiến NHM liên tưởng tới Quang Hải tại Pau FC trước đó...

Cuối năm 2022, dù AFF Cup không nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA, nhưng vì muốn cùng ĐT Việt Nam thêm lần nữa đăng quang và cũng muốn có nhiều trải nghiệm thi đấu hơn, Quang Hải đã xin phép Ban lãnh đạo và Ban huấn luyện Pau FC cho phép trở lại Việt Nam để tham dự giải đấu. Dù không muốn, nhưng trước thỉnh cầu của Quang Hải, Pau FC đã đồng ý.

Tại AFF Cup 2022, ĐT Việt Nam thi đấu không thành công khi để thua ĐT Thái Lan ở chung kết, trong khi bản thân Quang Hải thì có những màn trình diễn tương đối mờ nhạt. Kết thúc giải đấu, Quang Hải trở lại Pau FC và gần như bị HLV Didier Tholot gạch tên khỏi các kế hoạch đội hình. Anh chỉ có thêm 1-2 trận ra sân từ ghế dự bị, còn lại là ngồi ngoài, thậm chí nhiều trận còn không được đăng ký thi đấu.

Văn Toàn đi vào vết xe đổ của Quang Hải

Văn Toàn trong màu áo CLB Seoul E-Land.

Quá thất vọng, đầu tháng 6 vừa qua, Quang Hải đã thanh lý hợp đồng với Pau FC và trở lại Việt Nam trước khi ký hợp đồng với CLB CAHN.  Rõ ràng, việc Quang Hải quyết tâm trở về Việt Nam tham dự AFF Cup 2022 hồi cuối năm 2022 khiến HLV Tholot không hài lòng và khi tiền vệ này trở lại, ông đã trừng phạt anh bằng cách gạch tên khỏi các kế hoạch đội hình.

Văn Toàn bị CLB Seoul E-Land "trừng phạt"?

Mới đây, đến lượt Văn Toàn khiến CĐV Việt Nam lo lắng anh sẽ đi vào "vết xe đổ" của Quang Hải tại Pau FC khi phía CLB Seoul E-Land có động thái tương tự. Tiền đạo người Hải Dương đã có 2 trận liên tiếp bị gạch tên khỏi đội hình thi đấu kể từ khi trở lại Hàn Quốc.

Cụ thể, chiều ngày 3/7, CLB Seoul E-Land của Văn Toàn có chuyến làm khách đến sân của CLB Jeonnam Dragons trong khuôn khổ vòng 19 K.League 2. Ở chuyến đi này, HLV Park Choong-kyun tiếp tục không điền tên tiền đạo người Việt Nam.

Ở trận đấu vòng 18 tiếp đón Anyang trên sân nhà, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng không điền tên Văn Toàn vào danh sách thi đấu. Đây chắc chắn là tin tức khiến cho NHM Việt Nam không khỏi lo lắng. Trong bài đăng tải danh sách đội hình trận gặp Jeonnam trên facebook, nhiều CĐV Việt Nam để lại bình luận về lý do HLV không sử dụng Văn Toàn.

Văn Toàn đi vào vết xe đổ của Quang Hải

Văn Toàn lần thứ 2 liên tiếp bị gạch tên (Ảnh: Seoul E-Land)

Văn Toàn vừa trở lại Hàn Quốc sau khi trở về Việt Nam hội quân dịp FIFA Days. Anh được HLV Philippe Troussier triệu tập. Văn Toàn cũng ra sân từ ghế dự bị trong trận đấu với ĐT Syria. Dù không ghi được bàn thắng, Văn Toàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và suýt chút nữa đã mang về cho đội chủ sân một quả penalty.

Trước khi về Việt Nam, Văn Toàn thường xuyên được ra sân ở đội bóng Hàn Quốc. HLV Park Choong-kyun nhiều lần đăng ký số 9 trong đội hình chính thức lẫn danh sách dự bị. Văn Toàn chưa có được bất kỳ bàn thắng nào nhưng tiền đạo Việt Nam luôn thi đấu tròn vai trong mỗi trận đấu được ra sân, đồng thời sở hữu những thống kê ấn tượng.

Sau nửa năm thi đấu tại xứ Kim chi, Văn Toàn đã có nhiều nỗ lực và có sự cải thiện đáng kể từ khâu chuyên môn đến thể hình.

Mới đây, công ty quản lý của cựu tiền đạo HAGL cũng cho biết anh đã có sự thay đổi tích cực về mặt thể chất. "Để có thể thi đấu tại môi trường bóng đá Hàn Quốc, Văn Toàn đã chuẩn bị kĩ càng về ngôn ngữ và dinh dưỡng. Nhưng tiền đạo này hiểu rõ anh cần phải nâng cao vấn đề thể hình để có thể thành công. Và hãy nhìn sự thay đổi đáng kinh ngạc về cơ bắp và thể hình của tiền đạo này chỉ sau 6 tháng thi đấu tại K.League".

PV
Theo Dân Việt