Thứ tư, 24/04/2024 | 14:41
RSS

Văn Toàn đã mất oan một bàn thắng ở trận gặp Sydney FC?

Thứ tư, 20/04/2022, 07:32 (GMT+7)

BLV Tuấn Anh của VTV tỏ ra tiếc nuối khi Văn Toàn đã sút tung lưới Sydney FC nhưng trọng tài đã không công nhận dù pha quay chậm cho thấy tiền vệ của HAGL dường như chưa rơi vào tư thế việt vị.

HAGL chỉ có được một trận hoà đầy tiếc nuối 1-1 trước Sydney FC dù sở hữu khá nhiều cơ hội ngon ăn. Ngoài ra thần may mắn cũng không ủng hộ đoàn quân của HLV Kiatisak ở trận đấu này.

Sau trận đấu, BLV Tuấn Anh của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tỏ ra tiếc nuối khi Văn Toàn đã sút tung lưới đối phương nhưng trọng tài đã không công nhận với lỗi việt vị dù pha quay chậm sau đó cho thấy tiền vệ của HAGL dường như chưa rơi vào tư thế việt vị.

"Nếu trận đấu này có VAR, tình huống của Văn Toàn chưa biết thế nào bởi đó là tình huống rất nhạy cảm.

Trận đấu này để lại quá nhiều sự tiếc nuối. Rất tiếc bởi HAGL không thể có thêm bàn thắng. Ở trận này Công Phượng vẫn tự tin nhưng không thể ghi bàn, nếu Baiano tận dụng thành công cơ hội ngon ăn, hoặc tình huống đội bạn suýt phản lưới nhà… Phải nói rằng may mắn đã không đứng về phía HAGL".

Văn Toàn đã bị mất oan một bàn thắng ở trận gặp Sydney FC?
Văn Toàn đã bị mất oan một bàn thắng ở trận gặp Sydney FC vì lỗi của trọng tài

Cựu danh thủ Như Thuần cũng tỏ rõ sự tiếc nuối khi HALG không thể giành trọn 3 điểm: "Việc thiếu Kim Dong-su trong hiệp 2 ảnh hưởng lớn tới khả năng phòng ngự của HAGL, đặc biệt trong tình huống phải nhận bàn thua. Ở pha bóng đó, Văn Việt phòng ngự không thật sự tốt, cộng thêm bất lợi về thể hình khiến HAGL thủng lưới.

Nhưng về cơ bản, việc cầm hoà Sydney FC mà vẫn tạo ra nhiều sự tiếc nuối thì đó cũng là thành công rất lớn đối với HAGL. Hôm nay HAGL đã thiếu chút may mắn để giành chiến thắng".

Trong trận đấu này, Vũ Văn Thanh chính là cầu thủ chơi nổi bật nhất bên phía HAGL, hậu vệ mang áo số 17 cũng chính là chủ nhân của pha lập công mở tỉ số của trận đấu. 

"Mỗi trận đấu HLV Kiatisak đều giao cho tôi một nhiệm vụ khác nhau, bởi vậy sự linh hoạt của tôi trong trận đấu ngày hôm nay đã được BHL tính đến. Toàn đội cũng đã thi đấu rất quyết tâm, kết quả ngày hôm nay khiến cho chúng tôi hài lòng. Về trận đấu sắp tới gặp CLB của Hàn Quốc, HAGL đặt mục tiêu có điểm với đối thủ này", hậu vệ Vũ Văn Thanh trả lời phỏng vấn sau trận. 

Đáng chú ý, các học trò của HLV Kiatisak đã tung ra tới hơn 13 cú dứt điểm, nhưng chỉ đem về được 1 bàn thắng. Chính sự phung phí cơ hội của các tiền đạo đã khiến cho HAGL đánh rơi chiến thắng đầy đáng tiếc.

Trận đấu giữa HAGL vs Jeonbuk Hyundai Motors sẽ được diễn ra vào lúc 18h00, ngày 22/4. Tới ngày 25/4, 2 đội sẽ tái đấu trong trận đấu đầu tiên của giai đoạn lượt về, bảng H AFC Champions League

So với Sydney FC, Jeonbuk Hyundai Motors được đánh giá mạnh hơn rất nhiều. Đây là đương kim vô địch giải K.League của Hàn Quốc và là ứng cử viên vô địch của AFC Champions League năm nay.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại