Thứ sáu, 29/03/2024 | 08:03
RSS

Văn Quyết tỏa sáng, Hà Nội FC thắng đậm TP.HCM

Thứ tư, 16/09/2020, 21:14 (GMT+7)

Đánh bại TP.HCM với tỷ số đậm đà ở trận bán kết, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm giành vé vào chơi trận chung kết Cúp quốc gia với đội bóng cùng thành phố Viettel FC.

Tối 16/9, CLB TP. HCM so tài với chủ nhà Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy trong khuôn khổ vòng bán kết Cúp quốc gia 2020. Ở trận đấu này, cả hai đội đều không có được đội hình mạnh nhất khi thiếu vắng nhiều trụ cột vì chấn thương và thẻ phạt.

Hai đội nhập cuộc chủ động và tự tin ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính điều khiển trận đấu. Cơ hội đầu tiên của trận đấu thuộc về đội khách diễn ra ở phút thứ 2. Từ quả đá phạt góc của Trần Phi Sơn bóng bật ra tuyến hai và Đỗ Văn Thuận tung ra cú volley, bóng đi đập đất nhưng thủ môn Bùi Tấn Trường đã ôm gọn được trái bóng.

Hơn chục phút sau, TP.HCM tiếp tục có cơ hội mở tỷ số. Từ quả phạt góc do Phi Sơn thực hiện, ngoại binh Ariel Rodriguez co chân sút căng ở cự ly gần song Tấn Trường kịp chạm tay đẩy bóng chạm vào mành lưới bên ngoài, quá đáng tiếc cho đội khách.

Phút thứ 21 của trận đấu, tỷ số suýt chút nữa được mở cho đội bóng Sài thành, Ortiz giật gót ra phía sau cho Trần Phi Sơn khống chế trước khi sút trái phá nhưng Tấn Trường đã phản xạ xuất sắc để cứu thua cho đội chủ nhà.

Nửa cuối hiệp một, Hà Nội FC bắt đầu giành lại được thế trận và có những pha tấn công nguy hiểm về phía cầu môn của đối thủ.Phút thứ 32, Tấn Tài phá bẫy việt vị sau đường chuyền của Văn Quyết tâng bóng qua đầu thủ môn Bùi Tiến Dũng đã rời khỏi khu vực 16m50, đáng tiếc bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.

Thi đấu không quá lấn lướt trước đối thủ song đội chủ nhà bất ngờ có được bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 45 của trận đấu.Từ quả đá phạt ở cự ly hơn 25m, Quang Hải chuyền bóng chuẩn xác Văn Quyết lao xuống vượt qua sự truy cản của Bùi Tiến Dũng và đưa bóng vào lưới trống, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước và đây cũng là tỷ số của hiệp một.

Hà Nội FC thắng đậm TP.HCM
Hà Nội FC thắng đậm TP.HCM giành vé vào chung kết Cúp quốc gia

Bước sang hiệp hai, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm tiếp tục là người nắm thế chủ động ở trên sân và sớm có bàn thắng gia tăng cách biệt ở phút thứ 47. Từ quả đá phạt bên cánh phải do Quang Hải thực hiện, trái bóng được treo đầy khó chịu vào khu vực 16m50 và Thành Chung bật cao đánh đầu ngược hiểm hóc, làm bó tay thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Liên tiếp nhận 2 bàn thua, CLB TP.HCM như bừng tỉnh, họ vùng lên mạnh mẽ và có được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút thứ 49 của trận đấu. Hàng thủ của Hà Nội FC trong một tháng thiếu tập trung đã để Phi Sơn chuyền bóng thuận lợi cho Đỗ Văn Thuận và tiền vệ này đỡ bóng một nhịp rồi dứt điểm chìm bằng chân trái, đánh bại Bùi Tấn Trường.

Sau khi có bàn thắng rút ngắn tỷ số, đội khách TPHCM chơi đầy hưng phấn và liên tiếp gây sức ép về khung thành Hà Nội.Tuy vậy khi mà hàng công chưa kịp nổ súng thì hàng thủ tiếp tục gây thất vọng khi để đối thủ ghi thêm 3 bàn ở những phút 63, 74 và 93 do công của Quang Hải và Văn Quyết.

Trận đấu khép lại với tỷ số 5-1 nghiêng về phía đội chủ nhà Hà Nội FC, với chiến thắng này đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm gìành vé vào chơi trận chung kết với đội bóng cùng thành phố Viettel FC, đội đã có chiến thắng 2-1 trước Bình Dương ở trận bán kết 1 diễn ra trước đó.

H.Nguyễn
Theo Đời sống Plus/GĐVN