Thứ năm, 25/04/2024 | 22:50
RSS

Hà Nội: Hàng nghìn m2 đất dự án bị 'xẻ thịt' cho thuê, kinh doanh trái phép?

Thứ năm, 08/02/2018, 15:09 (GMT+7)

Hơn 1.000m2 đất dự án tại địa chỉ số 9, số 11 đường Tố Hữu (Vạn Phúc, Hà Đông) bị “xẻ thịt” và biến thành nhiều nhà xưởng, kinh doanh trái phép nhưng không hề bị cơ quan chức năng ngăn chặn và xử lý.

Ngang nhiên “xẻ thịt” đất dự án

Theo tìm hiểu của Phóng viên Đời sống Plus, ngày 23/8/2017, UBND thành phố Hà Nội đã ra Quyết định số 5846, chấp thuận cho phép hai nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Thương mại và Xăng dầu miền Bắc và Hợp tác xã nông nghiệp Vạn Phúc thực hiện dự án “Trạm cấp phát nhiên liệu Vạn Phúc” tại địa chỉ đường Tố Hữu (Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội).

Mục tiêu của dự án là xây dựng cửa hàng xăng dầu, đảm bảo cung cấp nhiên liệu, các sản phẩm hóa dầu để đáp ứng nhu cầu nhân dân phường Vạn Phúc, khu vực lân cận, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn quận Hà Đông.

Hàng nghìn m2 đất dự án bị xẻ thịt cho thuê 1Hơn 1.000m2 đất dự án ngang nhiên bị "xẻ thịt", kinh doanh trái phép kiếm lời tại số 9, số 11 trên đường Tố Hữu (phường Vạn Phúc, Q.Hà Đông)

Quyết định 5846 nêu rõ, việc sử dụng đất phải đúng mục đích, nghiêm cấm thực hiện huy động vốn không đúng quy định của pháp luật dưới mọi hình thức để triển khai dự án, trường hợp vi phạm sẽ bị thu hồi quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

Chủ sử dụng đất phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính và các nghĩa vụ khác với nhà nước, thành phố theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; không được chuyển nhượng cho đơn vị khác thực hiện dự án khi chưa được UBND thành phố Hà Nội chấp thuận, phối hợp với chính quyền địa phương quản lý hành chính  phạm vi dự án trong giai đoạn đầu tư xây dựng.

Quyết định là vậy, tuy nhiên trong khi dự án vẫn chưa được thực hiện thì đã bị nhiều cá nhân, đơn vị ngang nhiên “xẻ thịt” hơn 1.000m2, dựng hàng loạt nhà xưởng kiên cố với mục đích kinh doanh. Điều đáng nói, những nhà xưởng này được xây dựng không phép, không đảm bảo phòng cháy chữa cháy nhưng không hề bị cơ quan chức năng ngăn chặn và xử lý.

Thu lợi bất chính?

Theo ghi nhận, tại địa chỉ số 9, số 11 đường Tố Hữu, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông (Hà Nội) có 4 nhà xưởng được dựng lên để kinh doanh. Các nhà xưởng này có diện tích từ vài chục đến vài trăm mét vuông, phía trong kinh doanh nhiều mặt hàng như tranh đá quý, đá phong thủy, ga ra sửa chữa ô tô, ống thép Việt Đức,..

Hàng nghìn m2 đất dự án bị xẻ thịt cho thuê

Nhiều nhà xưởng xây dựng không phép, không đảm bảo phòng cháy chữa cháy

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Công Lưu – Cán bộ phường Vạn Phúc cho biết: “Đây là kho bãi ngày xưa của hợp tác xã. Chúng tôi cũng sửa chữa cải tạo lại được mấy tháng. Có 4, 5 anh em làm nhà xưởng thuê lại của hợp tác xã. Đến thời điểm này, chúng tôi vãn phải xin nhờ điện nước chỗ khác về dùng. Ra Tết sẽ di chuyển còn bây giờ di chuyển thì chuyển đi đâu”. 

Liên quan đến những thủ tục cấp phép xây dựng và kinh doanh nhà xưởng, ông Lưu cho biết thêm: “Đất là đất kho hợp tác, chúng tôi chỉ có thỏa thuận với hợp tác, lúc nào có dự án thu hồi sẽ tự giải tỏa, không được đền bù. Có giấy họp lại của xã viên đồng ý cho sử dụng những diện tích chỗ này chỗ kia, cả hợp tác có nhiều khu đất có thể sử dụng được cái gì người ta sẽ tận dụng nguồn thu”.

Trước đề nghị tiếp cận những văn bản, hợp đồng, giấy tờ liên quan đến những nhà  xưởng trên, ông Lưu lảng tránh và nhanh chóng chuyển sang vấn đề khác.

Vạn Phúc Hà Đông chính quyền buông lỏng quản lý đất dự án bị xẻ thịt, kinh doanh trái phépChính quyền phường Vạn Phúc, Hà Đông đang thờ ơ, buông lỏng quản lý?

Như vậy, việc hàng loạt nhà xưởng dựng không phép trên đất dự án để kinh doanh thu lời đã rõ và đi ngược lại quyết định của UBND TP. Hà Nội. Tuy nhiên, tại sao đến nay UBND phường Vạn Phúc không có biện pháp ngăn chặn, xử lý dứt điểm sai phạm này?

Dư luận đặt ra nhiều câu hỏi: Nguồn lợi thu được từ những hoạt động cho thuê, kinh doanh trái phép trên sẽ đi về đâu, ai sẽ được hưởng lợi? Liệu có hay không “lợi ích nhóm” xung quanh vấn đề này?

Đời sống Plus sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

PV
Theo Đời sống Plus/GĐVN