Thứ năm, 18/04/2024 | 12:35
RSS

Phù Ninh, Phú Thọ: Công ty Thái Sơn lợi dụng xây trạm bơm để tận thu cát?

Thứ tư, 24/01/2018, 14:18 (GMT+7)

Hơn 2 tháng nay, tại địa bàn khu 3, xã Tử Đà (huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ), lợi dụng việc xây dựng trạm bơm, Công ty CP Phát triển Đầu tư Thái Sơn đã tiến hành khai thác cát cả ngày lẫn đêm.

Người dân kêu cứu

Trong thời gian từ ngày 13 đến 16/1/2018, PV chuyên trang Đời sống Plus đã tiến hành tìm hiểu và xác minh thông tin việc tận thu tài nguyên cát của Công ty CP Phát triển Đầu tư Thái Sơn (Công ty Thái Sơn) tại khu 3, xã Tử Đà, Phù Ninh, Phú Thọ. 

Công ty Thái Sơn lợi dụng xây trạm bơm để tận thu cátNhiều tàu cát hoạt động tại công trường nơi xây dựng trạm bơm xã Từ Đà

Theo phản ánh của người dân nơi đây, hiện nay xã đang có chủ trương cho xây dựng trạm bơm để dẫn nước từ sông vào tưới tiêu đồng ruộng. Tuy nhiên, lợi dụng việc đó, Công ty Thái Sơn đã dùng nhiều tàu cuốc, múc, hút công suất rất lớn để tiến hành khai thác cát gây sạt lở nghiêm trọng.

Trên bờ đê, một hàng rào bằng tôn được quay kín công trình trạm bơm đồng thời cũng như để "nguy trang" cho việc khai thác cát sỏi. Song song với việc xây trạm bơm, ngay cạnh bờ sông Lô, tàu cuốc và tàu múc hút vẫn tranh thủ đào cát dưới lòng sông rồi đổ đầy vào những chiếc tàu có tải trọng lớn để đưa đến bãi tập kết.

Khi PV đang tiến hành ghi hình, một số nhân viên bảo vệ của Công ty Thái Sơn đi tới dọa nạt, đồng thời cấm quay phim chụp ảnh. Thiết nghĩ nếu doanh nghiệp không làm gì sai trái, việc gì phải quây rào kín và cấm đoán chụp hình như thế?

Công ty Thái Sơn lợi dụng xây trạm bơm để tận thu cát 1Bờ bãi ven sông của người dân địa phương bị sạt lở do Công ty Thái Sơn tận thu cát

Ông N.V.M, một người dân địa phương cho biết: “Trước đây bờ bãi của chúng tôi dài mấy chục mét nhưng hiện nay đã gần vào đến nhà của chúng tôi rồi, cứ tiếp tục như vậy thì chúng tôi biết kêu ai bây giờ. Người dân đã có đơn gửi chính quyền rồi, nhưng họ bảo đấy là làm công trình phúc lợi xã hội dân được hưởng quyền lợi còn kêu gì nữa".

Người dân nơi đây hiện đang lo ngại nếu tình trạng này tiếp diễn, chẳng mấy chốc nhà cửa của họ cũng sẽ “tuột xuống sông Lô và mất hết mọi thứ”.

“Thời gian trước, việc xây dựng trạm bơm cũ ở Tử Đà cũng là do Công ty Thái Sơn tiến hành và họ cũng lợi dụng việc đó để khai thác cát, đào bới khủng khiếp. Diện tích đất canh tác của chúng tôi bị mất hàng nghìn m2 do sạt lở. Chúng tôi đã báo cáo nhưng không được giải quyết dứt điểm, người dân chúng tôi đã phải kéo nhau ra bờ sông để tiến hành xua đuổi tàu hút và tàu cuốc cát”, bà N.T.M bức xúc chia sẻ.

Cơ quan chức năng “làm ngơ”

Để làm rõ vấn đề, PV đã có buổi làm việc với ông Hà Kế Tài - Phó Chủ tịch UBND xã Tử Đà. Vị lãnh đạo xã cho biết: “Công ty Thái Sơn làm công trình phúc lợi trên địa bàn và được cấp phép, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cũng đã đo mốc giới và cũng tuyên bố mốc giới cho các hộ dân nắm được. Họ vừa làm phúc lợi, vừa tận thu cát, tài nguyên chứ không khai thác trái phép gì cả, chúng tôi cũng không can thiệp được”. 

Khi PV đề nghị chính quyền xã cung cấp những văn bản, giấy tờ liên quan đến Công ty Thái Sơn trong việc làm trạm bơm và được phép tận thu tài nguyên cát, ông Tài nói là không có và đang trong quá trình giải quyết.

Ngay sau đó, một cán bộ địa chính xã đã đi cùng PV ra khu vực xây dựng công trình trạm bơm. Tại đây, tàu cuốc, hút cát vẫn miệt mài “ăn cát”. Theo ghi nhận, bờ bãi thuộc phần đất của người dân xung quanh đã bị sạt lở nghiêm trọng. 

Vị cán bộ địa chính cho biết: “Bây giờ họ đang dồn cát vào bờ sông đấy chứ, họ có hút nữa đâu, bờ này cũng lở từ lâu rồi, đang chuẩn bị kè”. Câu trả lời của người này trái ngược hoàn toàn với tình hình thực tế mà PV ghi nhận, khi cát vẫn được các tàu có trọng tải lớn chở đi hàng ngày hàng giờ với quy mô lớn.

Trước đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ đã đưa ra 6 quy định mới bắt buộc các doanh nghiệp khai thác cát phải thực hiện nghiêm: Thực hiện cắm mốc giới mỏ bằng bê tông; Cắm biển báo có sơ đồ khu vực khai thác; Gắn biển đề tên công ty lên phương tiện khai thác; Đăng ký số lượng, số hiệu, chủng loại thiết bị khai thác với cơ quan chức năng và các địa phương; Chỉ được khai thác từ 6h đến 18h, không khai thác ban đêm; Cung cấp hồ sơ, giấy phép khai thác, bản đồ khu vực khai thác cho địa phương và các cơ quan liên quan.

Công ty Thái Sơn lợi dụng xây trạm bơm để tận thu cát 2Bờ bãi ven sông của người dân địa phương bị sạt lở do Công ty Thái Sơn tận thu cát

Dư luận địa phương đang đặt ra câu hỏi: Liệu có phải việc xây dựng trạm bơm “phúc lợi xã hội” của Công ty Thái Sơn chỉ là phụ, hành vi “ăn cát” mới là mục đích chính? Phải chăng đang có sự “nhắm mắt làm ngơ” của các cơ quan chức năng địa phương?

Chuyên trang Đời sống Plus sẽ tiếp tục thông tin!

Hiện trường tận thu cát của Công ty Thái Sơn

Nguyễn Nam
Theo Đời sống Plus/GĐVN