Thứ sáu, 19/04/2024 | 09:15
RSS

Bác sỹ nói gì về bé trai 3 tháng tuổi có trái tim nằm bên phải?

Thứ tư, 24/01/2018, 10:35 (GMT+7)

Bé trai 3 tháng tuổi khi sinh ra lại có trái tim nằm lệch hoàn toàn về phía bên phải lồng ngực. Đây là trường hợp hiếm gặp trong y khoa.

Bé trai 3 tháng tuổi có trái tim nằm bên phải

Bé trai 3 tháng tuổi có trái tim nằm bên phải

Ngày 24/1, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) thông tin, đơn vị vừa tiếp nhận một bệnh nhi đặc biệt có trái tim nằm bên phải.

Bệnh nhi là cháu Trần Tiến Đạt (3 tháng tuổi, ở xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Theo gia đình cháu Đạt, vào ngày 17/1, cháu sốt cao nên gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình để điều trị. Các bác sĩ sơ khám và chẩn đoán cháu Đạt bị viêm phổi. 

Khi tiến hành chụp X-quang, các bác sĩ phát hiện ngoài bị viêm phổi nặng, trái tim của cháu Đạt “nằm nhằm chỗ”, lệnh hoàn toàn về phía bên phải lồng ngực khi nhìn từ phim chụp.

Sau đó, gia đình cùng các y bác sĩ đã quyết định cho cháu chuyển vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới để điều trị.

Theo các bác sĩ, trường hợp của cháu Đạt dị tật khá đặc biệt và hiếm gặp trong y khoa. Những người có trái tim bên phải nếu không có bệnh lý gì về tim mạch thì sức khỏe vẫn tốt, tuổi thọ bình thường.

Gia Huy
Theo Đời sống Plus/GĐVN