Thứ sáu, 19/04/2024 | 03:17
RSS

Văn Hậu, Quang Hải mong muốn được ra nước ngoài thi đấu

Thứ sáu, 01/02/2019, 07:20 (GMT+7)

Trong những ngày vừa qua, liên tiếp xuất hiện những tin đồn xung quanh việc có nhiều CLB lớn ở Tây Ban Nha ngỏ ý muốn chiêu mộ Quang Hải, cũng như một CLB ở Thái Lan muốn có sự phục vụ của Đoàn Văn Hậu.

Bóng đá Việt Nam đã có một năm thi đấu thành công rực rỡ từ các cấp độ giải trẻ đến ĐTQG. Chính những thành công này mà tên tuổi của một số tuyển thủ Việt Nam đã được các nhà tuyển trạch quốc tế để ý tới. Theo tiết lộ của một kênh truyền hình lớn tại Việt Nam, 2 tuyển thủ Quang Hải Văn Hậu là những cái tên được liên hệ ra nước ngoài chơi bóng.

Thậm chí, 2 cầu thủ của CLB Hà Nội đang có kế hoạch thử việc ở một CLB La Liga. Ngoài ra, Quang Hải còn nhận được sự quân tâm của một đội bóng giàu truyền thống tại Nhật Bản

Bên cạnh đó, lại rộ lên thông tin Muangthong United đang tiếp cận hậu vệ cánh trái Đoàn Văn Hậu của Hà Nội FC. Trên fanpage của CLB này có đăng tải hình ảnh Văn Hậu, các CĐV Thái Lan cũng tỏ ra khá hào hứng với thương vụ.

Văn Hậu, Quang Hải lên tiếng về tin đồn sẽ ra nước ngoài thi đấu
Quang Hải và Đoàn Văn Hậu. Ảnh: Internet

Trước những tin đồn về tương lai của mình, Quang Hải cho biết: "Tôi nghĩ đây là một điều tốt cho cầu thủ Việt Nam. Nếu có cơ hội, cầu thủ Việt Nam nên ra nước ngoài và mọi người sẽ đều ủng hộ điều đó. Hiện tại tôi vẫn tập trung tập luyện và cũng chưa biết gì nhiều về các lời mời đó, nhưng nếu được thì tôi rất muốn thử sức mình để xem khả năng của mình đến đâu".

Trong khi đó, hậu vệ Đoàn Văn Hậu lại chia sẻ: "Những cầu thủ như tôi hay tất cả các đồng nghiệp khác thì đều mong muốn được ra nước ngoài thi đấu. Ở một môi trước bóng đá có đẳng cấp cao hơn thì mình sẽ có thể học hỏi được nhiều hơn, trải nghiệm được nhiều điều hơn để hoàn thiện bản thân. Hiện tại tôi vẫn tập trung hoàn toàn cho CLB nhưng nếu có một lời mời thật sự thì tôi mong muốn được ra nước ngoài để có những trải nghiệm mới".


Xem thêm: Nhân chứng vụ nổ ở Hà Tĩnh kể lại giây phút kinh hoàng

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN