Thứ năm, 25/04/2024 | 17:20
RSS

Văn Hậu gặp chấn thương trong ngày Jong Heerenveen giành chiến thắng đậm

Thứ ba, 03/03/2020, 07:51 (GMT+7)

Đoàn Văn Hậu bất ngờ gặp chấn thương trong này Jong Heerenveen giành chiến thắng đậm ở giải trẻ của Hà Lan.

Dù không tìm được chỗ đứng ở đội một của Heerenveen và thi đấu ở giải trẻ của Hà Lan, song Văn Hậu vẫn thường xuyên được ra sân thi đấu ở giải trẻ của Hà Lan trong màu áo Jong Heerenveen và có màn thể hiện khá ấn tượng.

Mới đây, HLV Ronnie Pander có lần thứ 5 liên tiếp điền tên Đoàn Văn Hậu ở đội hình xuất phát của Jong Heerenveen trong trận tiếp đón Jong Willem II trên sân nhà.

Với lợi thế sân nhà, Jong Heerenveen thi đấu đầy hứng khởi và ép sân đối thủ ngay từ những thi đấu đầu tiên của trận đấu với lối chơi nhanh và kỹ thuật, đẩy đội khách vào thế phải chống đỡ vất vả.

Từ quả phạt góc của Arjen Van Der Heide, Rein Smit đón bóng chính xác để mở tỷ số trận đấu ngay những phút đầu của hiệp một, đem về lợi thế dẫn bàn cho Jong Heerenveen.

Nhận bàn thua, Jong Willem II  ào lên tấn công mạnh mẽ và tạo ra được không ít cơ ngội nguy hiểm về phía cầu môn đội chủ nhà song không thể ghi được bàn thắng.

Văn Hậu gặp chấn thương trong ngày Jong Heerenveen giành chiến thắng đậm
Văn Hậu gặp chấn thương trong ngày Jong Heerenveen giành chiến thắng đậm

Giữa hiệp một, từ pha tấn công của đội khách, Văn Hậu thực hiện pha phá bóng ngay trước khung thành, va chạm với một cầu thủ của Jong Willem II rồi ngã xuống sân trong đau đớn, và phải nhờ sự chăm sóc của các bác sỹ ngay sau đó.

Văn Hậu rời sân ngay sau đó, thiếu Văn Hậu, Heerenveen vẫn chơi ổn định và ép sân toàn diện Jong Willem II với lối chơi bóng giàu tốc độ và biến hóa khiến đội khách phải vất vả chống đỡ.

Cũng trong hiệp một, Joshua Adney có bàn nhân đôi cách biệt ở phút 24, trong khi Smit ghi thêm 2 bàn thắng để hoàn tất cú hattrick, giúp đội nhà dẫn 4-0.

Sang hiệp 2 Jong Heerenveen có thêm 2 bàn thắng nhờ pha lập công của Smit và Heide ở các phút 57 và 59. Sau khi nhận 6 bàn thua, Jong Willem II chỉ còn 10 người trên sân ở phút 61 do có cầu thủ nhận thẻ đỏ.

Sau khi mất người, Jong Willem II họ không còn là chính mình và bị vỡ trận, Jong Heerenveen vẫn không ngừng tấn công và ép sân đối thủ đồng thời có thêm 3 bàn thắng khá đẹp mắt, trong khi Jong Willem II chỉ có được 1 bàn danh dự. Chung cuộc, Jong Heerenveen giành chiến thắng ấn tượng 9-1 sau 90 phút.

Jong Heerenveen tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với 15 điểm tuyệt đối sau 5 trận toàn thắng, hơn đội thứ hai là Jong Hecrales 2 điểm và sáng cửa lên ngôi vô địch ở giải đấu này.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN