Thứ sáu, 26/04/2024 | 02:20
RSS

Văn Hậu đã xin lỗi Evan Dimas, CĐV Indo vẫn cay cú 'khủng bố' trang cá nhân

Thứ tư, 11/12/2019, 09:31 (GMT+7)

Evan Dimas của U22 Indonesia đã dính chấn thương và phải rời sân từ phút 20 sau pha va chạm với Văn Hậu. Không quá ngạc nhiên khi đại bộ phận CĐV Indonesia bày tỏ sự phẫn nộ với Văn Hậu

Đoàn Văn Hậu đến xin lỗi Evan Dimas.

U22 Việt Nam đã thể hiện sự vượt trội so với U22 Indonesia trong trận chung kết SEA Games tối 10/12. Theo đó, cú đúp của Văn Hậu cùng pha lập công của Hùng Dũng đã giúp bóng đá Việt Nam giải cơn khát vàng SEA Games sau nhiều năm chờ đợi.

Tuy nhiên, U22 Việt Nam có phần dễ thở hơn nhiều khi U22 Indonesia mất người từ rất sớm. Cụ thể, Evan Dimas của U22 Indonesia đã dính chấn thương và phải rời sân từ phút 20 sau pha va chạm với Văn Hậu.

Không quá ngạc nhiên khi đại bộ phận CĐV Indonesia bày tỏ sự phẫn nộ với Văn Hậu, đồng thời lên án U22 Việt Nam đã "chơi bẩn" trong trận chung kết.

Sau hơn một giờ đăng tải ảnh ăn mừng vô địch SEA Games, Văn Hậu nhận hàng nghìn bình luận khiếm nhã từ CĐV Indonesia. Nhiều người phát hiện tài khoản mạng xã hội của Văn Hậu đang bị tấn công bởi không ít CĐV Indonesia. Số này thả phẫn nộ và bình luận lời lẽ khiếm nhã trong nhiều bài post để chế độ công khai của Văn Hậu.

Văn Hậu đã xin lỗi Evan Dimas, CĐV Indo vẫn cay cú 'khủng bố' trang cá nhân Văn Hậu đã xin lỗi Evan Dimas, CĐV Indo vẫn cay cú 'khủng bố' trang cá nhân
Instagram Văn Hậu ngập tràn lời lẽ xúc phạm từ fan Indo. Ảnh chụp màn hình

CĐV Indonesia để lại bình luận khiếm nhã như ''Vô địch theo cách bẩn thỉu'', ''Hãy xấu hổ về hành vi của mình đi'', ''Lối chơi thô bạo, chiến thắng của bạn là rác rưởi''...

Instagram của Đoàn Văn Hậu cũng bị "làm loạn" bởi những CĐV Indonesia quá khích này. Lượt comment trên trang cá nhân của Văn Hậu tăng đột biến, lên hơn 250.000, cao hơn 30 lần so với bình thường, các bình luận chủ yếu bằng tiếng Anh và tiếng Indo. 

Trước phản ứng của CĐV Indonesia, nhiều CĐV Việt Nam vào bênh vực Văn Hậu, khiến cho cuộc tranh luận thêm "nóng". Trang cá nhân của Văn Hậu bỗng chốc trở thành nơi diễn ra cuộc ''khẩu chiến'' của CĐV Việt Nam và Indonesia.

Trong khi đó, phát biểu sau khi cùng U22 Việt Nam đánh bại U22 Việt Nam trong trận chung kết và giành HCV SEA Games 2019, hậu vệ trái Đoàn Văn Hậu cho biết anh rất hạnh phúc và cũng chia sẻ anh đã xin lỗi tiền vệ Evan Dimas trên bục nhận huy chương.

Anh nói: "Giành HCV SEA Games không chỉ tất cả người dân Việt Nam mà cá nhân tôi rất là vui và hạnh phúc".

Sau pha tranh chấp ở hiệp một, Văn Hậu đã làm cho Evan Dimas rời sân vì chấn thương nặng. Vì thế, trên bục nhận huy chương, Văn Hậu đã trực tiếp xin lỗi tiền vệ người Indonesia này.

Anh chia sẻ: "Bóng đá không thể tránh va chạm được. Trong tình huống tranh chấp ấy, Evan Dimas bị chấn thương hết trận thì tôi mới biết là nặng như vậy. Trong thi đấu, quyết liệt là bình thường. Còn ra ngoài sân, chúng tôi cũng là những người theo bóng đá như nhau, nên tôi đã đến xin lỗi Evan Dimas. Tôi nói tôi xin lỗi anh ấy rất nhiều. Tôi sẽ rút kinh nghiệm khi tranh chấp bóng sau này và sẽ cố gắng hơn nữa". 

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN