Thứ sáu, 29/03/2024 | 17:13
RSS

Bố Văn Hậu chỉ muốn ôm chầm lấy con sau khi trận đấu kết thúc

Thứ tư, 11/12/2019, 08:40 (GMT+7)

Xem con trai thi đấu qua truyền hình, bố mẹ Đoàn Văn Hậu tâm sự xúc động khi con trai lập cú đúp góp phần giúp tuyển Việt Nam giành Huy chương Vàng tại SEA Games 30.

Sau nhiều năm chờ đợi, tối 10/12, U22 Việt Nam đã hiện thực hoá giấc mơ vàng Seagame khi giành chiến thắng với tỷ số đầy thuyết phục 3 - 0 trước U22 Indonesia trong trận chung kết môn bóng đá nam Seagame 30 trên đất Philippines.

Bố mẹ Đoàn Văn Hậu xúc động khi con trai lập cú đúp chung kết SEA Games
Đoàn Văn Hậu lập cú đúp tại chung kết. 

Đóng góp công lớn vào chiến thắng của U22 Việt Nam là "cú đúp" của cầu thủ Đoàn Văn Hậu (quê Thái Bình). Trận đấu kết thúc, trao đổi với PV, ông Đoàn Quốc Thắng (bố Văn Hậu) cho biết: Sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, bản thân ông cùng hàng triệu người hâm mộ trên cả nước vô cùng vui sướng khi U22 Việt Nam giành chức vô địch.

Việc Văn Hậu góp công lớn, ghi được 2 bàn thắng trong trận đấu là một điều quá tuyệt vời và ông Thắng không mong gì hơn nữa. Mong muốn lớn nhất của ông sau chiến thắng của U22 Việt Nam là khi gặp con trai sẽ được ôm chầm lấy con. Trong khi đó, bà Vũ Thị Nụ (mẹ Văn Hậu) chỉ biết mong con giữ gìn sức khoẻ và gia đình sớm được gặp Văn Hậu.

Bố Đoàn Văn Hậu chia sẻ, dự định sắp tới của gia đình khi Văn Hậu sang Hà Lan thi đấu là mọi người sẽ sắp xếp công việc để sang thăm vào thời gian sớm nhất. Nói về những khó khăn tại SEA Games 30, HLV Park Hang Seo cho hay: “Rất nhiều cầu thủ chấn thương, chúng ta phải đá liên tiếp 7 trận đấu trên mặt sân nhân tạo nhưng chúng tôi đã vượt qua”.

Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng cho biết bí quyết để đội nhà vượt qua những khó khăn đó khi khẳng định: “Tinh thần Việt Nam là điều để U22 vượt qua tất cả và chiến thắng. Về chiếc thẻ đỏ của mình. Tôi nghĩ chiến thắng của đội mới quan trọng, nhưng tôi cũng xin lỗi và sẽ cố gắng kiềm chế hơn trong các trận đấu sau này”, ông Park vui vẻ nói.

“Khi đến với bóng đá Việt Nam, tôi đã có giấc mơ về những chiến thắng, và đây là động lực để làm việc nỗ lực hết sức. Và dù sao phía trước vẫn còn nhiều giải đấu quan trọng, tôi sẽ lại tiếp tục nỗ lực để mang niềm vui cho nhân dân Việt Nam”, HLV Park Hang Seo chốt lại.

Diệu Tâm (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN