Thứ bảy, 20/04/2024 | 09:49
RSS

Van Dijk cẩn trọng trước trận so tài với Messi ở tứ kết

Thứ năm, 08/12/2022, 06:45 (GMT+7)

Chia sẻ với giới truyền thông trước cuộc đụng độ với Argentina tại tứ kết, Van Dijk tỏ ra khá thận trọng.

2h00 ngày 10/12 (theo giờ Việt Nam), Hà Lan sẽ so tài với Argentina tại tứ kết World Cup 2022 tại SVĐ Lusail. Trận cầu sẽ chứng kiến trung vệ xuất sắc bậc nhất thế giới Virgil van Dijk đối đầu với huyền thoại bóng đá đương đại Lionel Messi.

Chia sẻ với giới truyền thông trước cuộc đụng độ với Argentina tại tứ kết, Van Dijk thừa nhận về Messi: "Thực sự khó khăn khi chúng tôi đang mải mê tấn công, anh ấy (Messi) lại ngồi thư giãn ở một góc nào đó hoặc một nơi nào đó. Bạn phải rất nhạy bén về khâu tổ chức phòng thủ. Các cầu thủ Argentina luôn tìm kiếm Messi để rồi sẽ trừng phạt chúng tôi bất cứ lúc nào không biết".

"Thật vinh dự khi được thi đấu cùng Messi, nhưng không phải tôi hay Hà Lan đối đầu với anh ấy, mà là Hà Lan đấu Argentina. Không ai có thể làm điều đó một mình, chúng tôi sẽ phải đưa ra một kế hoạch tốt."

Van Dijk cẩn trọng trước trận so tài với Messi ở tứ kết
Van Dijk cẩn trọng trước trận so tài với Messi ở tứ kết World Cup 2022

Trong quá khứ, Van Dijk đã từng chạm trán với Messi tại bán kết cúp C1 châu Âu năm 2019, khi đó Liverpool của Van Dijk vượt qua trận thua 0-3 trước Barca ở lượt đi - trong đó Messi ghi hai bàn - để lọt vào trận chung kết và lên ngôi vô địch.

Trong khi đó, HLV Hà Lan, ông Louis van Gaal đưa ra quan điểm rằng Messi có nhiều điểm yếu và đội bóng của ông sẽ triệt để tận dụng điểm yếu này.

“Messi thực sự là cầu thủ nguy hiểm nhất, người tạo ra nhiều cơ hội nhất và cũng tự mình tạo ra chúng, nhưng mặt khác, anh ấy không tranh chấp nhiều với đối thủ. Đó cũng là cơ hội của chúng tôi để tận dụng".

Theo nhà báo Gaston Edul của kênh TyC Sports tường thuật: “Tình trạng của Di Maria đang tiến triển rất tốt, anh ấy hiện cảm thấy đạt thể trạng rất hoàn hảo và sẵn sàng thi đấu ở trận tứ kết tuyển Argentina gặp Hà Lan (lúc 2 giờ ngày 10/12 trên sân Lusail). Cầu thủ 34 tuổi này đúng ra có thể thi đấu 1 phần trong trận vòng 16 đội với tuyển Úc, nhưng HLV Scaloni không muốn mạo hiểm”.

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại