Thứ sáu, 26/04/2024 | 07:07
RSS

Giá trị các cầu thủ HAGL giảm nhẹ trước thềm AFF Cup 2022

Thứ ba, 06/12/2022, 06:55 (GMT+7)

Giá trị chuyển nhượng của các tuyển thủ Việt Nam có sự tăng giảm khác nhau trước thềm AFF Cup 2022.

Chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt mới đây đã cập nhật giá trị các tuyển thủ Việt Nam Theo đó, tổng giá trị chuyển nhượng của đội tuyển Việt Nam trong lần cập nhật này lên tới 7,6 triệu euro, cao kỷ lục từ trước tới nay.

Cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất là Quang Hải và Hoàng Đức khi cả hai cùng được định giá 400.000 euro (khoảng 10 tỷ đồng). Xếp ngay phía sau là Hồ Tấn Tài (Bình Định), Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương), Nguyễn Văn Toàn (HA Gia Lai) cùng với mức định giá 350.000 euro.

Đáng chú ý, Tuấn Hải là cầu thủ tăng giá nhiều nhất. Giá trị của anh tăng từ 225.000 lên 300.000 euro. Ở mùa giải vừa qua, Tuấn Hải trở thành cầu thủ nội ghi nhiều bàn thắng nhất ở V-League, góp công lớn giúp CLB Hà Nội giành cú đúp danh hiệu vô địch quốc gia và cúp quốc gia.

Trong lần cập nhật này, Transfermarkt cũng tăng giá một số gương mặt trẻ trong đội hình đội tuyển Việt Nam như Nguyễn Thanh Bình (Viettel FC) từ 200.000 euro lên 250.000 euro, bộ đôi hậu vệ Phan Tuấn Tài và Lương Duy Cương cùng tăng lên 150.000 euro…

Trong khi đó, Tuấn Anh và Hồng Duy của HAGL giảm xuống 225.000 euro, tiền đạo Hà Đức Chinh giảm còn 225.000 euro, thủ môn Nguyễn Văn Toản giảm xuống 150.000 euro…

Giá trị các cầu thủ HAGL giảm nhẹ trước thềm AFF Cup 2022
Giá trị Văn Toàn và Tuấn Anh giảm nhẹ trước thềm AFF Cup 2022

Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang tập huấn tại Vũng Tàu chuẩn bị cho AFF Cup 2022. Sau buổi tập chiều 4/12, đội không có sự xuất hiện của HLV trưởng Park Hang Seo.Được biết, ông Park trở về quê nhà Hàn Quốc để tham dự sự kiện trao huân chương Công vụ ngoại giao, huân chương Heungin. Sự kiện này có sự góp mặt của nguyên thủ hai nước Việt Nam và Hàn Quốc.

Đây là phần thưởng tôn vinh những đóng góp to lớn của HLV Park Hang Seo cho bóng đá Việt Nam, bên cạnh đó cũng là cầu nối thắt chặt tình hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Trong thời gian HLV Park Hang Seo trở về quê nhà ít ngày, trợ lý Lee Young Jin sẽ chỉ đạo các buổi tập của đội tuyển Việt Nam.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tập luyện tại đây cho đến chiều ngày 10/12 sau đó trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho trận giao hữu gặp đội tuyển Philippines, diễn ra vào 18h00 ngày 14/12 trên sân Hàng Đẫy.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại