Thứ sáu, 19/04/2024 | 07:54
RSS

Va chạm với xe máy, xe khách lao xuống lề đường rồi lật ngửa bụng

Thứ năm, 07/05/2020, 13:48 (GMT+7)

Trưa 7/5, Công an huyện Tân Hưng (Long An) cho biết, CSGT đã khám nghiệm xong hiện trường vụ tai nạn giao thông xe khách lật ngửa xảy ra trên tuyến ĐT819.

Ngày 7/5, Công an huyện Tân Hưng (Long An) cho biết cơ quan này đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 người bị thương ở ấp Cà Dăm, xã Vĩnh Đại. Chiều hôm qua, tài xế Tăng Tuấn Kiệt (40 tuổi, ngụ TP.HCM) lái ôtô khách mang biển kiểm soát TP.HCM chở 24 người chạy trên đường tỉnh 819 hướng huyện Tân Hưng về thị xã Kiến Tường, Long An.

Va chạm với xe máy, xe khách lao xuống lề đường rồi lật ngửa bụng
Hiện trường vụ tai nạn ở Long An. Ảnh: Zing

Khi đến khu vực ấp Cà Dăm, xã Vĩnh Đại (Tân Hưng), ôtô khách va chạm với xe máy mang biển kiểm soát tỉnh Đồng Tháp do ông Nguyễn Trung Tuấn (31 tuổi, ngụ xã Vĩnh Đại) lái cùng chiều.

Tai nạn làm ô tô lật ngang xuống lề đường, 6 hành khách trên xe và anh Tuấn bị thương. Phát hiện tai nạn, người dân địa phương chạy ra đưa nhiều hành khách lên lộ và hỗ trợ nạn nhân đi bệnh viện.

Một vụ xe khách lật ngửa khác cũng từng xảy ra hồi cuối năm 2019. Lúc 6h ngày 25/11/2019, xe khách chở 7 người gồm 5 hành khách, tài xế và phụ xe chở theo hàng hóa. Khi qua cầu Đồng Quán rộng hơn 5 m, cao 6 m, không có lan can ở xã Tiên Hiệp (huyện Tiên Phước) gặp xe tải đi ngược chiều. 

Tài xế đánh lái né tránh thì rơi xuống lật ngửa, phần đầu chìm xuống nước ngập gần 1 m, đuôi xe nửa mét. Sau đó, người dân đến đưa hành khách ra ngoài. Trong đó tài xế, một cụ già và một đứa trẻ bị thương được đi cấp cứu; nhiều hàng hóa trôi hàng chục mét.

Nhà chức trách điều xe cứu hộ trục vớt xe khách và làm rõ nguyên nhân tai nạn. Hàng hóa được lấy ra, còn xe khách hư hỏng phần đầu và thân xe; kính bị vỡ sạch.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN