Thứ tư, 24/04/2024 | 07:08
RSS

V-League 2021: Các CLB ráo riết chuẩn bị cho ngày trở lại

Thứ sáu, 26/02/2021, 06:35 (GMT+7)

V-League đang được dự kiến sẽ trở lại vào ngày 13/3. Để chuẩn bị cho dấu mốc trở lại, tất cả các CLB ở V-League đang ráo riết chuẩn bị và sẵn sàng cho việc sẽ phải thi đấu với mật độ dày từ 4-5 ngày/trận trong giai đoạn tới.


Hà Nội FC đang quyết tâm trở lại mạnh mẽ hơn.

Sẵn sàng cho ngày trở lại

Với tình hình dịch bệnh đang dần được kiểm soát tốt, VFF và VPF đã công bố lịch thi đấu (dự kiến) của các giải trong nước sắp tới. 2 phương án được đưa ra lúc này là V-League sẽ trở lại vào ngày 13/3 và sẽ kết thúc vào ngày 19/9. Trong khi phương án 2, giải đấu sẽ quay lại với các trận đấu bù vào ngày 19/3 và cũng kết thúc vào ngày 19/9.

Để chuẩn bị cho ngày trở lại, hầu hết các CLB ở V-League đã hội quân ngay sau quãng thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán và đang ráo riết tập luyện cũng như tìm đối tác đá giao hữu để có sự chuẩn bị tốt nhất. Với lịch thi đấu dự kiến sẽ dày đặc với mật độ 4-5 ngày/trận, hầu hết các đội đều đồng tình và cho rằng đó là bình thường. Khó người nhưng cũng khó ta. Những lần tạm hoãn vì dịch Covid-19 trong năm 2020 luôn mang đến nhiều lấn cấn trong các phương thức để trở lại của bóng đá nước nhà. Tuy nhiên, so với năm ngoái, các đội đã có sự chuẩn bị và chủ động hơn trong việc đối phó với tình hình dịch bệnh.

Cho nên đến thời điểm này, dù vẫn khó khăn nhưng đa phần các CLB tại V-League đều có phương án tập luyện một cách phù hợp. Cùng với đó, quyết định các đội sẽ được thay thế tối đa 5 cầu thủ trong mỗi trận đấu cũng được họ đồng tình bởi sẽ giúp cho lực lượng và thể lực của các đội không bị ảnh hưởng quá lớn. Từ giờ đến khi V-League dự kiến trở lại còn hơn 2 tuần nữa nên các đội sẵn sàng tự tin trong công tác chuẩn bị của mình và có kế hoạch điều chỉnh sao cho tất cả cầu thủ trong đội đạt được điểm rơi từ thể lực đến phong độ V-League trở lại.

“Sau kỳ nghỉ Tết, chúng tôi bắt tay vào tập luyện nghiêm túc cho kế hoạch của mình. Bình Định sẽ rèn giũa cả chuyên môn lẫn nâng cao thể lực trong giai đoạn này. Chúng ta đều biết, nếu khi V-League trở lại sẽ đá với mật độ dày hơn cho nên ngoài chuyên môn, phong độ ra thì việc phải nâng thể lực cho các cầu thủ là rất quan trọng. Cùng với đó, cũng phải tính toán hợp lý giữa việc tập luyện và thi đấu làm sao hạn chế thấp nhất những chấn thương cho cầu thủ”- HLV Nguyễn Đức Thắng của Bình Định chia sẻ.

Tìm lại hình ảnh

Quãng nghỉ bởi dịch bệnh vừa qua vô tình lại là quãng thời gian quý giá cho những CLB đang có những thành tích không tốt từ đầu giải như Hà Nội FC, Viettel… sốc lại tinh thần, điều chỉnh lại những mặt hạn chế sau kết quả không như ý. Cũng giống như các đội bóng khác, Hà Nội FC đang tích cực rèn quân chuẩn bị cho sự trở lại của giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam Quãng thời gian tạm nghỉ vừa qua là vô cùng cần thiết để đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm có sự trở lại với đúng đẳng cấp và thực lực của mình.

“Chúng tôi đã bắt đầu V-League không tốt, khi trải qua 2 thất bại ở 2 trận đầu. Thể thức thi đấu năm nay sẽ là một thách thức không nhỏ. Hà Nội FC trước mắt sẽ chắt chiu từng trận đấu khi V-League quay lại. Mục tiêu của chúng tôi là vào được top 6 để đua vô địch ở giai đoạn 2”- ông Nghiêm cho biết.

Tin vui đến với HLV Chu Đình Nghiêm lúc này là đội bóng của ông có được sự trở lại của những trụ cột quan trọng sau khi dính chấn thương. Trong đó đáng chú ý là sự trở lại của cặp trung vệ Đình Trọng và Duy Mạnh.

“Cả hai đã có thể tập luyện theo giáo án chung của đội. Đó là một tín hiệu tốt lành cho Mạnh, Trọng cũng như cả đội Hà Nội FC”- HLV Chu Đình Nghiêm vui vẻ báo tin. Ngoài trường hợp của Đình Trọng, Duy Mạnh, Hà Nội FC cũng đón chào đón sự trở lại của tiền vệ Moses Oloya. Ngoại binh này đã vắng mặt trong 2 trận thua của Hà Nội FC và đang rất nóng lòng trở lại để giúp đội nhà có được những kết quả thuận lợi trong thời gian tới. Việc Hà Nội FC cần làm lúc này là tìm những đối tác đá giao hữu để có thể rà soát khâu chuẩn bị.

Thi đấu giao hữu, rà soát lực lượng là điều đang được các CLB ráo riết chuẩn bị lúc này. HLV Nguyễn Văn Sỹ có cơ hội kiểm tra các cầu thủ sau thời gian dài “tập chay” thông qua trận giao hữu với tân binh hạng Nhất CLB Phù Đổng. Cả 2 đội bóng đang có những kết quả không tốt ở V-League là SLNA và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng sẽ thi đấu giao hữu với nhau tới đây. SLNA đang xếp vị trí 12/14 đội bóng với 1 điểm, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh còn khốn khó hơn, trắng tay ở hai trận ra quân. Họ cùng Hà Nội FC là hai đội bóng chưa có điểm số nào và đang đứng cuối bảng. Chính bởi vậy, trận giao hữu tới sẽ rất bổ ích cho quá trình chuẩn bị của cả 2. ở những đội bóng khác, tìm đối tác đá giao hữu cũng là nhiệm vụ được họ đưa ra lúc này.

HOÀNG NAM
Theo Đại Đoàn Kết