Thứ năm, 28/03/2024 | 17:58
RSS

Báo Indonesia: "HLV Park Hang Seo về Hàn Quốc sẽ có lợi cho chúng ta"

Thứ năm, 25/02/2021, 11:45 (GMT+7)

Tờ Indosport của Indonesia cho rằng nếu HLV Park Hang Seo chia tay bóng đá Việt Nam, đội bóng xứ Vạn đảo sẽ được hưởng lợi.

Sự kiện HLV Park Hang Seo nhận được lời đề nghị dẫn dắt ĐTQG Hàn Quốc với một mức lương cao đang nhận được quan tâm của báo chí trong và ngoài nước. Về sự kiện này, tờ Indosport của nhận định: "Nếu HLV Park Hang Seo chấp nhận lời đề nghị từ quê nhà, đương nhiên điều đó sẽ có lợi rất lớn cho ĐTQG Indonesia. Đặc biệt là hiện nay đội tuyển nước nhà đang thi đấu dưới sự dẫn dắt của cựu huấn luyện viên người Hàn Quốc, Shin Tae-yong.

Dưới sự dẫn dắt của Shin Tae-yong, chúng ta có thể biến thành đội bóng đáng sợ nhất, đặc biệt là ở Đông Nam Á. Việt Nam quả thực là đối thủ khó chơi nhất của Indonesia bên cạnh Thái Lan và Malaysia. Ở sự kiện bóng đá cuối cùng trước khi Virus Corona tấn công, cụ thể là SEA Games 2019 tại Philippines, ĐT Indonesia suýt chút nữa đã giành HCV nếu Việt Nam không đánh bại ở trận cuối".

HLV Park Hang Seo về Hàn Quốc sẽ có lợi cho Indonesia
HLV Park Hang Seo nhận được sự quân tâm của LĐBĐ Hàn Quốc 

Dẫu vậy, phán đoán của báo chí Indonesia có vẻ không thành sự thật, bởi trong một chia sẻ mới đây HLV Park Hang Seo tiết lộ ông đang phúc tại Việt Nam và chưa có ý định quay trở lại Hàn Quốc. Về hợp đồng hiện tại của HLV Park Hang Seo với VFF. Tổng thư ký VFF – Lê Hoài Anh chia sẻ với truyền thông: “Hợp đồng giữa VFF và ông Park Hang Seo được ký vào tháng 11/2019, thời điểm mà dịch Covid-19 chưa ảnh hưởng đến tình hình thế giới cũng như hoạt động bóng đá trong nước và toàn cầu.

Trong thời gian vừa rồi, dịch bệnh đã khiến cho các trận đấu của ĐT Việt Nam trong năm 2020 phải chuyển sang năm 2021. Lịch thi đấu và hình thức diễn ra giải ở vòng loại World Cup 2022 với ĐT Việt Nam cũng có sự thay đổi. Ngoài ra, hợp đồng của đôi bên còn có giá trị đến 31/1/2022. Muộn nhất là 2 tháng trước cột mốc ấy, VFF và ông Park sẽ có ý kiến về việc gia hạn. Khi hai bên thống nhất thì toàn bộ điều khoản trong hợp đồng được ký kết trước đó sẽ được giữ nguyên”.

Sau khi sang Việt Nam làm việc vào năm 2017, HLV Park Hang Seo đã giúp bóng đá Việt Nam gây tiếng vang  lớn trong khu vực cùng đội U23 giành ngôi Á quân U23 châu Á, vào tới bán kết Asiad, cùng ĐTQG lên ngôi vô địch AFF Cup sau 10 năm chờ đợi và giúp U22 Việt Nam lần đầu tiên vô địch SEA Games. 

Với thành tích trong 3 năm qua, NHM Việt Nam đang đặt rất nhiều kỳ vọng VFF sẽ kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với chiến lược gia Hàn Quốc, giúp bóng đá Việt Nam sớm vươn tầm châu lục và có vé dự World Cup.

Bảo Ngọc
Theo Giáo dục & Thời đại