Thứ bảy, 20/04/2024 | 07:59
RSS

V.League 2020 có thể phải dừng lại nếu không thể diễn ra trong tháng 10

Thứ năm, 20/08/2020, 11:01 (GMT+7)

Giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam đứng trước nguy cơ bị hủy giữa chừng do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Sự kiện:
V.League 2020

Mới đây, Công ty cổ phần bóng đá Việt Nam VPF đưa ra một kịch bản là V.League 2020 có thể phải dừng lại nếu không thể diễn ra trong tháng 10 tới đây theo như dự kiến, dù điều này kéo theo khá nhiều hệ lụy không mong muốn.

Bởi giải đấu kết thúc quá muộn sẽ ảnh hưởng tới quỹ thời gian cho các đội bóng chuẩn bị cho mùa giải năm sau cũng như sự chuẩn bị của các đội tuyển quốc gia trong năm 2021, với rất nhiều giải đấu quan trọng của thầy trò HLV Park Hang Seo

Trong công văn gửi đến các đội bóng, VPF cũng khẳng định: “Trong trường hợp không thể thực hiện được kế hoạch thi đấu của mùa giải 2020, VPF và Ban điều hành Giải sẽ báo cáo Liên đoàn bóng đá Việt Nam để Liên đoàn thực hiện quyền quyết nghị các phương án phù hợp với tình hình thực tế".

Cách đây ít ngày, VPF đã đưa ra hai phương án tổ chức giải đấu dựa trên thực tế dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát tại Việt Nam.

Cụ thể, phương án 1: các giải đấu dự kiến bắt đầu ngày 5/9/2020, kết thúc ngày 13/12/2020. Phương án 2: thời gian dự kiến bắt đầu ngày 12/9/2020, kết thúc ngày 23/12/2020.

Phương án 1 được tổ chức trong trường hợp AFC hủy AFC Cup: Cup Quốc gia sẽ tiếp tục vào ngày 12/9 hoặc 19/9 với các trận tứ kết và kết thúc ngày 26/9 hoặc 28/11.

V-League 2020 sẽ tiếp tục ngày 3/10 với vòng 12. Ở giai đoạn 2, các đội nhóm trên đua vô địch sẽ kết thúc vào ngày 22/11. Còn các đội nhóm dưới đua trụ hạng sẽ kết thúc vào 15/11.

Trong khi đó giải hạng Nhất sẽ tiếp tục vào ngày 23/9 và kết thúc ngày 31/10.

Phương án 2 được sử dụng khi AFC Cup vẫn diễn ra. Theo đó, Cup Quốc gia sẽ tiếp tục vào ngày 12/9 hoặc 19/9 với các trận tứ kết nhưng kết thúc ngày 10/10 hoặc 5/12.

V.League 2020 sẽ tiếp tục ngày 4/10 hoặc 17/10 với các trận vòng 12. Ở giai đoạn 2, các đội nhóm trên đua vô địch sẽ kết thúc vào ngày 29/11 hoặc 12/12. Còn các đội nhóm dưới đua trụ hạng sẽ kết thúc vào 22/11 hoặc 29/11. Trong khi đó giải hạng Nhất sẽ tiếp tục vào ngày 24/9 và kết thúc ngày 31/10.

V.League 2020 có thể phải dừng lại nếu không thể diễn ra trong tháng 10
V.League 2020 đứng trước nguy cơ bị hủy

Liên quan tới kế hoạch cho sự trở lại của V.League, lãnh đạo các đội bóng đều chung suy nghĩ nên sớm kết thúc giải đấu.

Chủ tịch Bùi Xuân Hòa của đội bóng sông Hàn cho biết: "Đà Nẵng còn không dám tập luyện. Các cầu thủ không có tâm trí nào khi nơm nớp nỗi lo sợ dịch bệnh. Sáng 18/8 chúng tôi đã tổ chức cuộc họp động viên tinh thần toàn đội, anh em xa nhà đã lâu, rất nhớ nhưng không thể về vì dịch bệnh.

Dịch bệnh ở Đà Nẵng đang nghiêm trọng thì đá tập trung kiểu gì? Không những thế nguy cơ dịch bệnh phía trước vẫn rất lớn nên tôi cho rằng các phương án tổ chức thời gian tới không khả thi. Còn khi hết dịch thì đá theo thể thức sân nhà, sân khách như cũ chứ việc gì phải đá tập trung".

HLV Nguyễn Thanh Sơn của CLB Bình Dương cũng mong muốn sớm thi đấu trở lại: "Chúng tôi rất nôn nóng thi đấu trở lại chứ ngồi nhận lương như hiện tại thì không ổn, khó cho CLB lắm. Nếu tiếp tục như thế này thì lương toàn đội sẽ bị giảm thêm một lần nữa. Hủy giải là trường hợp bất khả kháng, nhưng với tình hình hiện tại thì khó đá lại quá. Các giải bóng đá ở châu Âu tổ chức đá tập trung, nhưng ở Việt Nam bây giờ đá chỗ nào khi dịch bệnh lây lan ra nhiều địa phương?", theo Người đưa tin.

Mới đây, chia sẻ với Sao Star, Ông Nguyễn Húp - chủ tịch CLB Quảng Nam lại một lần nữa nhắc tới việc hủy V.League.

"Hiện tại, CLB Quảng Nam đã hội quân trở lại được vài ngày nhưng các cầu thủ của chúng tôi vẫn chưa thể luyện tập. Mọi thứ thực sự đang có rất nhiều vấn đề và khó khăn.

Do vậy, quan điểm của tôi là V.League 2020 cần phải đá sớm trở lại, hoặc dừng nếu không diễn ra đúng như dự tính. Tôi nghĩ cần phải có kế hoạch sớm để tránh sự bị động, cũng như gây ra khó khăn cho nhiều đội bóng.

Mỗi tháng, chúng tôi tốn 2,5 tỷ tiền lương cho toàn đội, chưa tính các kinh phí khác thì rơi vào mức 3 tỷ đồng. Nếu mọi thứ cứ kéo dài thì chắc chắn là mang đến sự khó khăn về kinh phí, tôi nghĩ các đội bóng khác cũng đều rơi vào hoàn cảnh này nếu giải đấu rơi vào tình trạng hoãn và kéo dài".

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN