Thứ năm, 18/04/2024 | 22:58
RSS

V.League 2018 lọt top 10 đề cử 'Giải VĐQG đang phát triển ấn tượng nhất châu Á'

Thứ sáu, 12/10/2018, 16:00 (GMT+7)

Khá bất ngờ, theo Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), V.League vừa vinh dự được đề cử vào top 10 "Giải VĐQG đang phát triển nhất châu Á năm 2018".

Khá bất ngờ, dù còn tồn tại rất nhiều hạn chế như bạo lực sân cỏ, sai sót của trọng tài và một ông chủ nhiều đội bóng, song giải bóng đá Việt Nam V.League đã vinh dự được đề cử vào top 10 "Giải VĐQG đang phát triển nhất châu Á năm 2018", Liên đoàn bóng đá châu Á công bố.

Cùng xuất hiện trong danh sách rút gọn nói trên còn có 9 giải VĐQG của các nước Bhutan, Guam, Ấn Độ, Indonesia, Jordan, Kyrzyzstan, Philippines, Singapore và Tajikistan.

Được biết, hạng mục “Giải VĐQG đang phát triển nhất” được đánh giá dựa trên 11 tiêu chí bao gồm: quản trị - điều hành, năng lực tài chính, tính cạnh tranh, công tác marketing, quảng bá, truyền thông, hệ thống truyền tải thông tin…

V.League 2018 lọt top 10 Giải VĐQG đang phát triển
V.League 2018 lọt top 10 Giải VĐQG đang phát triển. Ảnh: VTV

Ngoài top 10 "Giải VĐQG đang phát triển nhất châu Á", AFC và SPIA Asia cũng phối hợp đưa ra 10 đề cử cho hạng mục "Giải VĐQG tiêu biểu nhất châu Á" trong năm 2018.

Danh sách này bao gồm 10 giải đấu của các nước Australia, Trung Quốc Iran, Nhật Bản Hàn Quốc, Qatar, Saudi Arabia, Thái Lan, UAE và Uzbekistan.

Không chỉ V.League gây tiếng vang trong khu vực với dàn cầu thủ nội ưu tú, ngoại binh chất lượng, năm qua bóng đá trẻ Việt Nam cũng gây ấn tượng mạnh với bạn bè khu vực và quốc tế khi U23 giành ngôi Á quân U23 châu Á trên đất Trung Quốc, Olympic Việt Nam lọt vào bán kết và đứng thứ 4 tại ASIAD 2018 tổ chức trên đất Indonesia.

Trước đó năm 2017, U20 Việt Nam cũng là đại diện duy nhất của Đông Nam Á thi đấu tại U20 thế giới tại Hàn Quốc, và giành được điểm số đầu tiên của khu vực Asean ở giải đấu này.


Xem thêm: 10 Pha bóng nguy hiểm nhất trận Olympic Việt Nam và Olympic Syria, xem lại mà nổi da gà

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN