Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:19
RSS

Uống rượu điều độ tưởng tốt mà nguy hiểm khôn lường

Thứ hai, 21/01/2019, 07:46 (GMT+7)

Nhiều người cho rằng uống rượu điều độ sẽ không ảnh hưởng đến sức khoẻ, thậm chí còn có thể có lợi. Tuy nhiên, những nghiên cứu mới đây đã chỉ ra sai lầm trong quan niệm này.

Uống rượu điều độ tưởng tốt mà nguy hiểm khôn lường
Uống rượu điều độ tưởng tốt mà nguy hiểm khôn lường​ (ảnh minh hoạ).

Theo DailyMail, các nhà khoa học đã chứng minh được chỉ hai ly rượu vang mỗi ngày cũng đủ để làm tổn hại các tín hiệu điện điều khiển nhịp tim. Cụ thể, các nhà nghiên cứu  Australia mới đây đã công bố những hình ảnh chụp cho thấy sự khác biệt giữa tim của người không uống rượu và người uống “điều độ”.

Theo các chuyên gia, lượng rượu bia đưa vào cơ thể là một trong những nhân tố chính gây ra chứng rung tâm nhĩ - một dạng rối loạn nhịp tim. Tình trạng này có thể dẫn đến nguy cơ đột quỵ và suy tim. Điều đó có nghĩa thói quen uống rượu bia sẽ kéo theo những vấn đề về tim trong tương lai.

Uống rượu điều độ tưởng tốt mà nguy hiểm khôn lường
Hình ảnh quét cho thấy cường độ tín hiệu điện tim của người không uống rượu (bên trái) có hiệu điện thế cao trên tổng thể (thể hiện bằng màu hồng), trong khi của người uống rượu điều độ (bên trái) có nhiều vùng điện thế thấp hơn do có nhiều sẹo và mô tổn thương khiến dòng điện khó truyền qua. (Ảnh: Heart Rhythm)

Uống rượu điều độ tưởng tốt mà nguy hiểm khôn lường
Hình ảnh tín hiệu điện truyền qua tim cho thấy vùng đang dẫn điện (thể hiện bằng màu đỏ và vàng) của người không uống rượu (bên trái) lớn hơn. Tuy nhiên, với người uống rượu điều độ (bên phải), tín hiệu điện tim lại không truyền được xa do sẹo và các mô tổn thương. (Ảnh: Heart Rhythm)

Tất cả 75 người tình nguyện tham gia khảo sát đều bị rung nhĩ. Trong khi đó, tín hiệu điện đóng vai trò rất quan trọng đối với chức năng tim vì chúng được điều khiển bởi các nút liên kết với hệ thần kinh và sẽ cho biết lúc nào tim cần co bóp hay thư giãn. Một trái tim khỏe mạnh cần các tín hiệu truyền một cách thông suốt qua tất cả các mô.

Hình ảnh trên cho thấy tim của người không uống rượu hoàn toàn có màu hồng, thể hiện các mô khỏe mạnh và tín hiệu điện có thể truyền qua với cường độ tốt. Trong khi đó, tim của những người uống được cho là điều độ lại có những vết sẹo lớn thể hiện bằng màu xanh lá cây, nơi tín hiệu điện truyền yếu hơn.

Tiêu chí về một người uống rượu “điều độ” trong nghiên cứu này là những người uống có cồn từ 8-21 lần mỗi tuần - trung bình mỗi người uống 14 lần. Tuy nhiên, con số 14 lần này cao hơn nhiều so với giới hạn rượu bia được NHS khuyến nghị là 14 đơn vị cồn, tương đương với 9 ly rượu vang hoặc 7 cốc bia.

Trước đó, một nghiên cứu do các nhà khoa học Australia cũng đã khẳng định rượu không phải thuốc thần và nên uống càng ít càng tốt để bảo vệ sức khỏe "Người uống rượu điều độ không sống lâu hơn người không uống", Tanya Chikritzhs, giám đốc đơn vị nghiên cứu rượu tại Viện Nghiên cứu Ma túy Australia.

Trong khi đó, giáo sư Jurgen Rehm từ Đại học Toronto (Canada) cũng cảnh báo dùng chỉ một chút rượu cũng dẫn đến các rủi ro như ung thư vú, khiến những lợi ích của thức uống này bị xóa sạch. "Có nhiều cách tốt hơn để tăng cường sức khỏe", ông đưa ra khuyên.

Mai Anh (t/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN