Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:38
RSS

U23 Việt Nam vắng tới 2/3 đội hình trong tuần hội quân đầu tiên?

Thứ bảy, 02/03/2019, 10:10 (GMT+7)

Đội tuyển U23 Việt Nam có nguy cơ vắng tới 2/3 đội hình trong đợt tập trung đầu tiên.

Tại vòng loại giải U23 châu Á 2020, đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng K cùng với các đội: Thái Lan, Indonesia và Brunei. Các trận đấu của bảng K sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 26-3 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Mục tiêu của U23 Việt Nam chắc chắn là vượt qua vòng loại, góp mặt tại vòng chung kết U23 châu Á, được tổ chức từ ngày 8 đến 26-1-2020, đồng có mặt trong tốp 3 đội mạnh nhất để giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020.

Để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020, 30 cầu thủ ưu tú nhất được HLV Park Hang Seo tuyển chọn sẽ hội quân vào ngày 6-3 tới đây, trước khi bước vào tập luyện và thử nghiệm chiến thuật, đội hình.

Tuy vậy, đội bóng áo đỏ đứng trước nguy cơ vắng tới 2/3 đội hình trong đợt tập trung đầu tiên.

U23 Việt Nam mất khoảng 10 cầu thủ trong tuần hội quân đầu tiênU23 Việt Nam mất khoảng 10 cầu thủ trong tuần hội quân đầu tiên chuẩn bị cho VL U23 châu Á. Ảnh: Bongda

Cụ thể, nhóm cầu thủ đang thuộc biên chế của SLNA và SHB Đà Nẵng với những cái tên tiêu biểu có thể được triệu tập vào đội tuyển U23 Việt Nam như: Hà Đức Chinh, Huỳnh Tấn Sinh sẽ chỉ có thể lên tuyển sau khi đá xong vòng 3 V.League hôm 7-3.

Trong khi đó, nhóm cầu thủ của Hà Nội FC và B.Bình Dương với những cái tên tiêu biểu là: Nguyễn Quang Hải Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Thành Chung, Hồ Minh Dĩ, Trương Văn Thái Quý, thủ môn Bùi Tiến Dũng (CLB Hà Nội) và Nguyễn Tiến Linh, Hồ Tấn Tài (B.Bình Dương) chỉ có thể tập trung cùng đồng đội sau khi cả hai đại diện của V.League ra sân thi đấu lượt trận thứ 2 vòng bảng AFC Cup vào ngày 12-3.

Như vậy,U23 Việt Nam sẽ mất khoảng 10 cầu thủ trụ cột trong tuần hội quân đầu tiên của U23 Việt Nam.

Xem thêm: Cầu thủ Việt Nam ăn mừng cuồng nhiệt tại hành lang khách sạn

P.Q
Theo Đời sống Plus/GĐVN