Thứ sáu, 26/04/2024 | 07:03
RSS

U23 Việt Nam thiếu hàng loạt trụ cột trận giao hữu gặp U23 Myanmar

Thứ bảy, 27/04/2019, 10:51 (GMT+7)

Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ thiếu nhiều trụ cột và không có được sự chỉ đạo của HLV Park Hang Seo trong trận giao hữu với U23 Myanmar vào tháng 6 tới đây.

Theo thông báo mới nhất từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tập trung vào đợt FIFA Day tháng 6, đội sẽ có trận giao hữu với U23 Myanmar vào ngày 7/6 (đội cùng nhóm và khác bảng tại SEA Games 30 cuối năm nay).

Tuy vậy, do trận đấu giao hữu với U23 Myanmar trùng với thời gian tuyển Việt Nam tham dự King's Cup 2019 từ 5-8/6 tại Thái Lan, nên đội bóng áo đỏ sẽ không có được đội hình mạnh nhất, ngay cả HLV Park Hang Seo cũng không dẫn dắt tuyển, thay vào đó ông ủy quyền cho trợ lý của mình.

Cụ thể, những cái tên ưu tú của U23 Việt Nam như Bùi Tiến Dũng, Trần Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu, Hồ Tấn Tài hay đội trưởng Nguyễn Quang Hải hay những nhân tố mới xuất sắc như Nguyễn Hoàng Đức hay Triệu Việt Hưng cũng có thể không tham dự trận giao hữu với U23 Myanmar  thay vào đó họ tham dự King’s Cup trên đất Thái Lan.

U23 Việt Nam mất một loạt trụ cột trận gặp U23 Myanmar
U23 Việt Nam mất một loạt trụ cột trận gặp U23 Myanmar

Để tuyển chọn nhân sự cho đội tuyển Việt Nam tham dự giải bóng đá giao hữu King’s Cup 2019 tại Thái Lan vào tháng 6 tới, giải đấu quy tụ 4 đội bóng mạnh gồm Việt Nam, Ấn Độ, Curacao và đội chủ nhà Thái Lan, HLV Park Hang Seo và các cộng sự đang tích cực "vi hành" V.League và giải hạng Nhất để tìm kiếm những nhân tố mới cho đội bóng áo đỏ.

Theo lịch thi đấu, Ấn Độ sẽ chạm trán chủ nhà Thái Lan ở trận bán kết một, trong khi đó, đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ so tài với ứng cử viên vô địch Curacao ở trận bán kết hai.

Do King’s Cup diễn ra vào FIFA day, do đó nếu thi đấu tốt tại giải đấu này, đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ tiếp tục được thăng hạng trên bảng XH của FIFA, đồng thời đây cũng là cơ hội để đội bóng áo đỏ thử nghiệm đội hình, chiến thuật cho vòng loại World Cup 2022.

Tin vui đến với HLV Park Hang Seo khi tiền vệ Phan Văn Đức và hậu vệ Xuân Mạnh đã hoàn toàn bình phục chấn thương và sẵn sàng góp mặt cùng đội tuyển Việt Nam tham dự giải đấu này.

Xem thêm: Số tiền thưởng 'khủng' nếu Đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN