Thứ bảy, 20/04/2024 | 15:37
RSS

U23 Việt Nam so tài với Thái Lan, Triều Tiên trong tháng 12

Thứ ba, 10/10/2017, 06:10 (GMT+7)

Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có những trận so tài thú vị với U23 Nhật Bản, U23 Thái Lan trong tháng 12 tới.

Vào tháng 12 tới đây, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tham dự giải giao hữu chất lượng trên đất Thái Lan mang tên tên M-Cup U23 Championship 2017, diễn ra vào tháng 12/2017.

Tham dự giải đấu gồm 6 đội tuyển U23 mạnh của khu vực và châu lục, bao gồm chủ nhà U23 Thái Lan, U23 Việt Nam, U23 Nhật Bản U23 CHDCND Triều Tiên, U23 Myanmar  và U23 Uzbekistan.

Dẫn dắt đội U23 Việt Nam sẽ là tân HLV trưởng Park Hang Seo, trong đó thành phần chủ lực nhiều khả năng sẽ là các cầu thủ dự SEA Games 29 vừa qua như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Tiến Dũng.

Tại VCK U23 châu Á 2016, U23 Nhật Bản là đội đã lên ngôi vô địch, trong khi đó U23 Triều Tiên cũng là 1 trong 3 đội Đông Á lọt vào vòng đấu loại trực tiếp. U23 Myanmar nổi tiếng với lứa cầu thủ trẻ từng tham dự U20 thế giới 2015, chủ nhà Thái Lan với nòng cốt là lứa cầu thủ tài năng vưa đăng quang ngôi vô địch tại SEA Games 29 trên đất Malaysia.

U23 Việt Nam sẽ so tài với Thái Lan trong tháng 12

U23 Việt Nam sẽ so tài với Thái Lan trong tháng 12. Ảnh: Bóng đá

Theo kế quả bốc thăm, đội U23 Việt Nam nằm ở bảng B cùng U23 Myanmar và chủ nhà U23 Thái Lan. Đây là bảng đấu toàn những đội đến từ Đông Nam Á. Trong khi đó bảng A gồm Nhật, Triều Tiên và Uzbekistan.

Theo điều lệ giải, mỗi đội đăng ký không quá 25 cầu thủ và chốt danh sách 23 cầu thủ với LĐBĐ Thái Lan trước khi giải đấu diễn ra 10 ngày.

Được biết, dù là giải giao hữu song giải thưởng khá hấp  dẫn. Đội vô địch giải bóng đá giao hữu quốc tế M150 Cup 2017 sẽ nhận Cup và số tiền thưởng lên tới 20 ngàn USD.

Dự kiến, trận đấu mở màn của U23 Việt Nam sẽ gặp chủ nhà U23 Thái Lan, diễn ra lúc 19h ngày 9/12 tại SVĐ I-mobile, tỉnh Buriram, Thái Lan.

Buổi tập cuối của đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình. Nguồn: Style Thần tượng Channel

Nam Phong
Theo Đời sống Plus/GĐVN