Thứ bảy, 20/04/2024 | 14:39
RSS

U23 Việt Nam sở hữu chỉ số đặc biệt ở VCK U23 châu Á 2022

Thứ ba, 31/05/2022, 08:28 (GMT+7)

Tại giải U23 châu Á 2022, các đội tuyển bên cạnh việc triệu tập những cầu thủ đã có kinh nghiệm khoác áo ĐTQG cũng chú trọng đến việc trao cơ hội cho những gương mặt trẻ hơn độ tuổi U23.

Hậu SEA Games 31, U23 Thái Lan sẽ tái đấu U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2022. Cả hai đội nằm ở bảng C cùng với U23 Malaysia và U23 Hàn Quốc.Trước khi giải đấu chính thức khởi tranh, HLV Worrawoot Srimaka đã có những đánh giá về hai đội bóng trong khu vực Đông Nam Á.

HLV U23 Thái Lan nhận xét: “U23 Việt Nam có hàng phòng ngự chơi cực kỳ chắc chắn, tại SEA Games 31 họ thậm chí không để thủng lưới. Ngoài ra, khả năng phản công của U23 Việt Nam cũng là rất ấn tượng. Trong khi đó, điểm mạnh của U23 Malaysia chính là tinh thần thi đấu kiên cường và các cầu thủ đã có thời gian dài chơi bóng cùng nhau”.

HLV Srimaka cũng đánh giá về dàn nhân sư của đội nhà: “U23 Thái Lan lần này sẽ rất khác so với SEA Games 31. Giờ đây chúng tôi đã có rất nhiều cái tên chất lượng được bổ sung. Tiềm năng của các cầu thủ được khai thác tối đa. U23 Thái Lan sẽ chiến đấu hết mình và không được phép mắc thêm sai lầm”, HLV Srimaka cho biết.

U23 Việt Nam sở hữu chỉ số đặc biệt ở VCK U23
Tuyển U23 Việt Nam sở hữu chỉ số đặc biệt ở VCK U23 2022

Tại giải U23 châu Á 2022, các đội tuyển bên cạnh việc triệu tập những cầu thủ đã có kinh nghiệm khoác áo ĐTQG cũng chú trọng đến việc trao cơ hội cho những gương mặt trẻ hơn độ tuổi U23. U23 Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. 

Theo đó, HLV Gong Oh Kyun đã triệu tập 10 cầu thủ trong độ tuổi U21. Trong danh sách này, tiền đạo Nguyễn Văn Trường là gương mặt trẻ nhất khi cầu thủ thuộc biên chế đội trẻ Hà Nội FC sinh ngày 9/10/2003 và ở thời điểm dự giải U23 châu Á 2022, tiền đạo này chưa tròn 19 tuổi. Văn Trường cũng nằm trong danh sách 10 cầu thủ ít tuổi nhất của tất cả 16 đội tham dự VCK U23 châu Á 2022. 

Văn Trường là cầu thủ nổi bật nhất của U19 Hà Nội FC tại giải U19 VĐQG 2022. Tiền đạo này đã ghi bàn thắng đẹp mắt với cú đá từ giữa sân giúp U19 Hà Nội FC đánh bại Viettel FC để giành chức vô địch. 

Theo lịch, U23 Thái Lan sẽ đá trận ra quân với U23 Việt Nam vào ngày 2/6. Sau đó, đoàn quân của HLV HLV Srimaka sẽ chạm trán U23 Malaysia và U23 Hàn Quốc vào các ngày 5/6 và 8/6.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại