Thứ bảy, 27/04/2024 | 04:35
RSS

U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu ‘tử thần’ tại giải châu Á 2020

Thứ tư, 07/11/2018, 16:11 (GMT+7)

Đội tuyển U23 Việt Nam bất ngờ rơi vào bảng đấu hết sức đặc biệt ở vòng loại U23 châu Á 2020.

Cách đây ít phút, Lễ Bốc thăm vòng loại giải U23 châu Á 2020 đã được tổ chức tại Malaysia. Lá thăm đưa đại diện của bóng đá Việt Nam rơi vào bảng đấu hết sức đặc biệt với sự hiện diện của 3 đội bóng Đông Nam Á bao gồm Thái Lan, Indonesia và Brunei. 

Trước đó ở các vòng loại U23 châu Á các năm trước U23 Việt Nam chưa từng nằm ở bảng đấu chỉ toàn các đội bóng tới từ Đông Nam Á. Đây được đánh giá là bảng đấu tương đối khó khăn, bởi ở cấp độ U23 Thái Lan và Indonesia không hề dễ chơi.

Đội tuyển U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu ‘tử thần’ tại giải châu Á

U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu ‘tử thần’ tại giải châu Á

Còn nhớ tại SEA Games 2017, U22 Việt Nam đã bị loại ngay từ vòng bảng sau khi hòa Indonesia và thua 0-3 Thái Lan.  U23 Việt Nam sẽ thi đấu vòng loại U23 châu Á trên sân nhà với lứa cầu thủ từng tham dự U20 thế giới 2017 như Tiến Dũng, Quang Hải, Tiến Linh…

Vòng loại giải U23 châu Á 2020 được chia làm 11 bảng đấu. 11 đội đứng đầu mỗi bảng cùng 4 đội xếp thứ hai xuất sắc nhất sẽ đi tiếp. Trước đó vào các năm 2016 và 2018, Việt Nam đều vượt qua vòng loại nhờ nằm trong top các đội nhì bảng thành tích tốt nhất. 

VCK U23 châu Á 2020 đồng thời cũng là vòng loại Olympic Tokyo 2020 (3 đội đứng vị trí cao nhất trừ Nhật Bản sẽ dự Olympic). Vòng loại sẽ chính thức khởi tranh từ 22 đến 26/3 năm 2019.


Xem thêm: 10 Pha bóng nguy hiểm nhất trận Olympic Việt Nam và Olympic Syria, xem lại mà nổi da gà

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN